Multimedia Đọc Báo in

Huyện Ea Kar: Đón nhận và gặp mặt 215 quân nhân xuất ngũ trở về địa phương

18:27, 19/01/2021

Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Ea Kar vừa tổ chức Lễ đón nhận và gặp mặt các đồng chí hạ sĩ quan, chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương năm 2021.

Trong đợt này, huyện Ea Kar đón 215 quân nhân xuất ngũ trở về địa phương. Số quân nhân này lên đường nhập ngũ tháng 2-2019, tham gia học tập, huấn luyện tại các đơn vị thuộc Trung đoàn bộ binh 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk; Lữ đặc công 198, Binh chủng đặc công Sư đoàn bộ binh 10, Quân đoàn 3 Kon Tum.

3123
Các đại biểu và quân nhân tham dự buổi gặp mặt

Qua 2 năm trong quân ngũ, các quân nhân luôn chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, tích cực rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều quân nhân đã đạt được thành tích cao trong quá trình học tập, huấn luyện, công tác, được lãnh đạo đơn vị khen thưởng, được cử tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, nhiều quân nhân được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

4234
Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Ea Kar Nguyễn Văn Hà tặng quà động viên các quân nhân nhân dịp năm mới Tân Sửu 2021

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND huyện Ea Kar Nguyễn Văn Hà bày tỏ mong muốn các quân nhân sau khi trở về địa phương sẽ tiếp tục tham gia vào lực lượng dự bị động viên, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc; không ngừng học tập, rèn luyện, phát huy bản lĩnh chính trị, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu tham gia lao động sản xuất, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Đồng chí cũng đề nghị các địa phương tạo mọi điều kiện để các quân nhân được học tập, lao động và công tác; tạo điều kiện về học nghề, giới thiệu việc làm, tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế.

Nhân dịp này, UBND huyện EaKar đã tặng quà cho 215 quân nhân mới xuất ngũ.

Xuân Thủy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.