Multimedia Đọc Báo in

Tưng bừng Hội vật truyền thống đầu Xuân

09:37, 18/02/2014
Trong 2 ngày 14 và 15-2, tại rừng tràm thôn 8, xã Vụ Bổn (huyện Krông Pak), đã diễn ra Giải vật truyền thống xã Vụ Bổn, huyện Krông Pak, tỉnh Dak Lak mở rộng lần thứ VI năm 2014. Giải do UBND xã Vụ Bổn, UBND huyện Krông Pak và Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức.
 
Trong không khí rộn ràng, Hội vật diễn ra tưng bừng với hơn 170 đô vật là thanh-thiếu niên, nhi đồng của 14 đoàn đến từ các địa phương trong tỉnh: xã Ea Uy, Ea Kly, Ea Yiêng, Vụ Bổn, Ea Kuăng (huyện Krông Pak), các huyện Krông Bông, Krông Năng, Ea Kar và một số tỉnh lân cận như Phú Yên, Bình Phước, Dak Nông. Tại Giải, các đô vật tham gia tranh tài 2 giải Vật dân gian (từ 16 tuổi trở lên) và giải Vật trẻ (dưới 15 tuổi) ở 2 thể thức là “lèo” thường (vòng sơ loại) và đầu "lèo" (vòng loại giữa các lèo thường và những người thách đấu khác với những người đăng ký giữ đầu lèo). Mỗi đô vật phải thắng liên tiếp 2 trận mới có thể ghi danh vào vòng bán kết tranh giải. Muốn giành chiến thắng, các đô vật phải làm cho đối phương ngã “Lấm lưng, trắng bụng” và nhấc bổng chân (tức là các đô vật phải vật cho lưng của đối phương chạm sới vật hoàn toàn hoặc nhấc bổng cả 2 chân đối phương lên khỏi sới vật). Nếu vượt qua vòng đấu loại, các đô vật sẽ bước vào vòng bán kết. Ở vòng bán kết, các đô vật phải vượt qua 1 đối thủ nữa mới lọt được vào vòng chung kết. Hội vật rất chú trọng tinh thần thượng võ, vì thế các đô vật không được ra các đòn đánh nguy hiểm đến tính mạng như bẻ, vặn, khóa trái khớp, tấn công bằng đầu, bấm các huyệt, nắm tóc, tấn công vào hạ bộ, yết hầu, mắt… Kết thúc Giải, Ban tổ chức đã trao thưởng cho các đô vật đoạt thành tích cao, đoàn chủ nhà xã Vụ Bổn (huyện Krông Pak) xếp thứ Nhất và xã Ea Uy (huyện Krông Pak) về Nhì.
Màn so tài của 2 đô vật          ở giải “lèo thường”.
Màn so tài của 2 đô vật ở giải “lèo thường”.

Được biết, môn võ Vật có truyền thống từ lâu đời, được một bộ phận cư dân tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh mang đến xã Vụ Bổn khi di cư đến vùng đất này lập làng, lập nghiệp. Để ghi nhớ ngày đầu tiên đặt chân đến vùng quê mới này và nhằm gìn giữ truyền thống quê hương nên hằng năm vào dịp Tết Nguyên tiêu (Rằm tháng Giêng) lễ hội Vật lại diễn ra. Tính đến thời điểm này, Hội vật đã tổ chức được 20 năm và kể từ mùa Xuân 2008 đến nay giải Vật truyền thống xã Vụ Bổn được Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đưa vào hệ thống thi đấu cấp tỉnh.

Giải Vật xã Vụ Bổn là hoạt động truyền thống được tổ chức thường niên, nhằm giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa, tạo sân chơi lành mạnh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên tiêu; đồng thời nhằm góp phần cổ vũ nhân dân lao động sản xuất, phát triển kinh tế, động viên thanh thiếu niên chăm rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe, tránh xa các tệ nạn xã hội…

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.