Multimedia Đọc Báo in

TP.Buôn Ma Thuột: Tuyên dương hơn 100 học sinh giỏi tiêu biểu

08:28, 04/06/2012

Phòng GD-ĐT và Hội Khuyến học TP. Buôn Ma Thuột vừa tổ chức tuyên dương, phát thưởng cho hơn 100 học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2011 – 2012.

  Trao giấy khen và tiền thưởng cho các học sinh đạt giải quốc gia trong các kỳ thi.
Trao giấy khen và tiền thưởng cho các học sinh đoạt giải quốc gia trong các kỳ thi.

Năm học 2011-2012, với chủ đề “Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” và đẩy mạnh thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, toàn thành phố có 3.936 học sinh giỏi các cấp, trong đó có 89 học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh; 5 học sinh đoạt giải cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh; 119 học sinh giỏi  Tiếng Anh trên Intenet cấp tỉnh; 15 học sinh giỏi Quốc gia; 663 học sinh giỏi trên toán Intenet (tăng 416 em so với năm học trước); 462 học sinh đoạt giải học sinh giỏi thể dục - thể thao…và hàng nghìn học sinh giỏi cấp thành phố đã  được các trường học và Hội Khuyến học cơ sở tuyên dương khen thưởng. Các trường có nhiều học sinh đạt thành tích cao tại các kỳ thi học sinh giỏi về văn hóa, thể dục - thể thao như: các Trường THCS Phan Chu Trinh, Tân Lợi, Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Chí Thanh, Lương Thế Vinh; ở khối tiểu học có các trường: Phan Chu Trinh, Ngô Quyền, Lê Hồng Phong, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tô Hiệu… Đặc biệt, so với những năm học trước, năm học 2011-2012 nhiều trường thuộc vùng ven, vùng khó khăn có nhiều học sinh tham gia các kỳ thi chọn học sinh giỏi và đạt kết quả cao.

Trong dịp này, Phòng GD-ĐT thành phố đã tuyên dương 101 học sinh tiêu biểu nhất của 115 trường học, trong đó có 19 em đoạt giải Nhất, Nhì, Ba các môn văn hóa và thể dục – thể thao; Hội khuyến học thành phố trao Giải thưởng Y Jút cho 101 học sinh đạt thành tích xuất sắc trong nhiều  năm học liền.

 Xuân Hậu


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.