Multimedia Đọc Báo in

Câu lạc bộ Phụ nữ với pháp luật: Mô hình hiệu quả ở một tổ dân phố

10:31, 16/07/2014
Câu lạc bộ Phụ nữ với pháp luật ở tổ dân phố 1, phường Tân An (TP. Buôn Ma Thuột) được thành lập từ tháng 6-2012.
 
Qua 2 năm hoạt động, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ luôn chú trọng tuyên truyền cho hội viên về Luật Phòng chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em, phòng chống các tệ nạn xã hội... Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ còn phối hợp với cộng tác viên y tế, chuyên trách và cộng tác viên dân số tuyên truyền, tư vấn về sức khỏe sinh sản, lợi ích của kế hoạch hóa gia đình và cách làm mẹ an toàn… Bên cạnh đó, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ còn tổng hợp những thông tin từ ti vi, sách, báo… liên quan đến các tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình để tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho hội viên. Qua các buổi sinh hoạt định kỳ (mỗi quý một lần) cũng như vào các ngày Quốc tế Phụ nữ, Phụ nữ Việt Nam, ngày Gia đình Việt Nam… hội viên được giao lưu văn hóa, văn nghệ, hái hoa dân chủ trả lời các câu hỏi về kiến thức gia đình; chia sẻ những kinh nghiệm trong cách chăm sóc bản thân, dạy dỗ con cái, giữ gìn hạnh phúc gia đình... Ban chủ nhiệm cũng đã vận động mỗi hội viên đóng góp 50.000 đồng/năm để xây dựng quỹ sinh hoạt và thăm hỏi các hội viên khi ốm đau, hoạn nạn… nhằm tạo sự đoàn kết, tương thân tương ái trong Câu lạc bộ.

Với những hoạt động thiết thực và hiệu quả, số hội viên Câu lạc bộ Phụ nữ với pháp luật ở tổ dân phố 1 đang từng bước được mở rộng, từ 35 hội viên khi mới thành lập đến nay đã có 40 hội viên. Trong đó, 100% gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa, không sinh con thứ 3, không có bạo lực gia đình, không mắc các tệ nạn xã hội, không có trẻ em bị suy dinh dưỡng; năm học 2013-2014 đã có 36 em học sinh giỏi được tuyên dương khen thưởng…

Chị Lê Thị Xuân Mai, hội viên Câu lạc bộ Phụ nữ với pháp luật tổ dân phố 1 chia sẻ: Nhờ tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ nên vợ chồng chị đã có thêm kiến thức trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình, luôn làm tròn trách nhiệm của người con trong việc phụng dưỡng cha mẹ già; dành nhiều thời gian hơn để quan tâm chăm sóc, giáo dục con cái tránh xa các tệ nạn xã hội, học tập tốt và rèn luyện đạo đức tốt. Hiện tại, đứa con đầu của vợ chồng chị Mai đang học đại học ở TP. Hồ Chí Minh, đứa con thứ hai đang học lớp 11 và học rất khá. Còn chị Phạm Thị Hương, hội viên Câu lạc bộ, làm nghề thợ may, chồng làm nghề xây dựng, họ có với nhau 2 đứa con (đứa con đầu năm nay 16 tuổi học lớp 11, còn cháu thứ hai năm nay 11 tuổi đang học lớp 6). Chị Hương tâm sự: Với sự phát triển của đời sống xã hội, trẻ em ngày càng dễ tiếp cận và chịu tác động nhiều từ môi trường sống, bên cạnh mặt tích cực, thì những tệ nạn xã hội đang len lỏi vào mỗi gia đình. Vì vậy, mặc dù bận rộn với công việc nhưng vợ chồng chị vẫn dành nhiều thời gian để quan tâm dạy dỗ con cái…

Có thể nói, nhờ được tham gia Câu lạc bộ Phụ nữ với pháp luật nên các gia đình ở tổ dân phố 1 đã có ý thức trong việc nuôi dạy con cái, xây dựng gia đình hạnh phúc. Câu lạc bộ cũng đã góp phần tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật Nhà nước đến với người dân ở địa phương; qua đó nâng cao ý thức tuân thủ luật pháp và bài trừ các tệ nạn xã hội, tiến tới xây dựng mô hình gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc”.

Thảo Hường


Ý kiến bạn đọc