Multimedia Đọc Báo in

Triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021

17:28, 01/06/2021
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn vừa ban hành kế hoạch tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) hè năm 2021.
 
Theo đó, Chiến dịch TNTN hè năm nay diễn ra từ ngày 1-6 đến 31-8, được tổ chức rộng khắp, hiệu quả, an toàn gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương đơn vị, bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh. Trong đó, tập trung hướng đến các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trong tỉnh.
 
Đoàn viên thanh niên huyên Cư Kuin tham gia bê tông hóa sân bóng chuyền
Đoàn viên thanh niên huyên Cư Kuin tham gia bê tông hóa sân bóng chuyền
 
Với 1 chương trình (Tiếp sức mùa thi) và 4 chiến dịch (Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh), Chiến dịch TNTN hè sẽ gồm các hoạt động như: Thực hiện các công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; triển khai tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19; tổ chức hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tình nguyện vì an sinh xã hội; tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi; tham gia tiếp sức mùa thi, đảm bảo an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự; tập hợp lực lượng, phát triển đoàn viên, hội viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp…
 
Đoàn viên thanh niên huyện Buôn Đôn nạo vét kênh mương nội đồng
Đoàn viên thanh niên huyện Buôn Đôn nạo vét kênh mương nội đồng.
 
Các hoạt động trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đồng thời tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần hình thành lớp thanh niên sống đẹp, có bãn lĩnh, trí tuệ, có sức khỏe, có kỹ năng thực hành xã hội đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Vân Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.