Multimedia Đọc Báo in

Đặc sắc Đêm hội "Diễn tấu Cồng chiêng"

18:17, 27/08/2017

Tối 26-8, tại Biệt điện Bảo Đại (TP. Buôn Ma Thuột), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức Đêm diễn thứ 4 của Chương trình biểu diễn văn hóa Cồng chiêng phục vụ nhân dân và du khách năm 2017 với chủ đề “Đắk Lắk - Âm vang đại ngàn”.

Tham dự đêm diễn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà; đại diện lãnh đạo các tỉnh Mondulkiri (Campuchia) và Attapư, Chămpasắk, Sê Kông (Lào); đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh cùng đông đảo du khách và người dân.

Các đại biểu tham dự Đêm hội "Diễn tấu Cồng chiêng".

Chương trình biểu diễn văn hóa Cồng chiêng “Âm vang đại ngàn” được tổ chức từ tháng 7 đến tháng 12-2017 với tần suất 2 buổi/tháng (vào thứ 7 tuần thứ 2 và tuần cuối của tháng, tại Biệt điện Bảo Đại, TP. Buôn Ma Thuột), do các nghệ sĩ, diễn viên, thành viên đội văn nghệ Cồng chiêng của buôn, làng và Đoàn Ca múa dân tộc tỉnh Đắk Lắk trình diễn với nhiều tiết mục đặc sắc như: hòa tấu “Chiêng K’năh”, hòa tấu nhạc cụ dân tộc “Mạch nguồn vẫn chảy”, “Bài ca hữu nghị Việt Nam – Lào - Campuchia”, diễn tấu Chiêng Jhô “Wack wei mừng mùa”, độc tấu sáo vỗ “Suối chảy tìm dòng”, hát múa “Vòng xoang”…

Hòa tấu nhạc cụ dân tộc với tác phẩm “Mạch nguồn vẫn chảy”.

Chương trình biểu diễn văn hóa Cồng chiêng phục vụ nhân dân và du khách nhằm bảo tồn và phát huy giá trị “Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên – Kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại" trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; đa dạng hóa hình thức tổ chức biểu diễn văn hóa, nghệ thuật của địa phương; từng bước hình thành các điểm du lịch văn hóa gắn với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật dân gian để thu hút khách du lịch.

Diễn tấu chiêng Jhô với tác phẩm “Wack wei mừng mùa”.

Đêm diễn thứ 4 cũng là hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình giao lưu văn nghệ, thể thao giữa tỉnh Đắk Lắk với các tỉnh Nam Lào và tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia).nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia (24-6-1967 – 24-6-2017); 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào (18-7-1977 – 18-7-2017); 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (5-9-1962 – 5-9-2017); 50 năm Ngày thành lập Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN (8-8-1967 – 8-8-2017) và 22 năm Ngày Việt Nam gia nhập ASEAN (28-7-1995 – 28-7-2017).

Du khách thưởng thức rượu cần trong tiếng cồng chiêng rộn rã.

Đặc biệt, trong đêm diễn thứ 4, đan xen giữa các tiết mục diễn tấu Cồng chiêng, Ban tổ chức đã tổ chức giao lưu giữa khán giả, du khách với nghệ nhân, diễn viên; đồng thời du khách và người dân còn được tập sử dụng nhạc cụ, thưởng thức rượu cần trong tiếng cồng chiêng rộn rã...

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.