Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022

22:49, 26/08/2017
Ngày 25-8, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022.
 
Tham dự Đại hội có Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và hơn 600 đại biểu đại diện cho gần 200.000 tăng ni, phật tử trong tỉnh.
 
a
Đại biểu tham dự Đại hội

Báo cáo tại Đại hội cho biết, hiện toàn tỉnh có 207 cơ sở tự viện Phật giáo với hơn 700 tăng ni, chúng điệu và gần 200.000 tín đồ phật tử. Trong nhiệm kỳ 2012-2017, GHPG Việt Nam tỉnh đã thành lập mới 40 cơ sở Phật giáo trực thuộc; bổ nhiệm 46 vị trụ trì tại các tự viện; tiếp nhận 48 tăng, ni gia nhập Tăng đoàn.. Các nghi lễ của Phật giáo được thực hiện định kỳ theo đúng với truyền thống Phật giáo và văn hóa dân tộc.

Bên cạnh đó, GHPG Việt Nam tỉnh đã tích cực tham gia, tổ chức các hoạt động từ thiện xã hội như cứu trợ thiên tai, cưu mang người khuyết tật, neo đơn, trẻ em bị bỏ rơi, khám bệnh, phát thuốc miễn phí, mở lớp học tình thương… với tổng kinh phí hơn 64 tỷ đồng.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh tập trung thực hiện tốt các nội dung: tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội VIII GHPG Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Phật giáo tỉnh lần thứ VII; tu chỉnh quy chế làm việc của Ban Trị sự GHPG tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và Ban Hộ tự các đơn vị cơ sở; lập thủ tục đề nghị thành lập Giáo hội và Ban Trị sự GHPG Việt Nam huyện Buôn Đôn…
 
Đại hội đã suy cử 59 vị chức sắc vào Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2017 – 2022. Hòa thượng Thích Châu Quang tiếp tục được tín nhiệm suy cử làm Trưởng Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022.
 
a
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh ghi nhận và biểu dương những đóng góp của GHPG Việt Nam tỉnh đối với sự phát triển của tỉnh trong thời gian qua; đồng thời mong muốn trong nhiệm kỳ mới, Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh cùng các tăng ni, phật tử sẽ tiếp tục xây dựng và phát huy bản sắc văn hóa Phật giáo của tỉnh nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung; vận động tăng ni, phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện hiệu quả công tác từ thiện …

a
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các tập thể và cá nhân

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã truy tặng và trao tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho 2 cá nhân thuộc GHPG Việt Nam tỉnh; Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam trao tặng Bằng Tuyên dương công đức cho 5 tập thể và 13 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 2 cá nhân; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 4 vị chức sắc đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2012-2017, đóng góp vào sự nghiệp đại đoàn  kết toàn dân tộc.

 
Thúy Hồng

Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.