Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị "Gặp gỡ địa phương - Ngoại giao đoàn" khu vực Tây Nguyên: Diễn đàn kết nối hợp tác phát triển

16:14, 09/06/2016

Ngày 9-6, Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị “Gặp gỡ địa phương - Ngoại giao đoàn” khu vực Tây Nguyên. Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì các hoạt động tại Hội nghị.

Ảnh: Hoàng Gia
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì Hội nghị. Ảnh: Hoàng Gia

Tham dự Hội nghị có hơn 130 đại biểu đại diện Bộ Ngoại giao; các cơ quan đại diện nước ngoài tại Hà Nội và một số tổng lãnh sự quán nước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh, một số tổ chức quốc tế và hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài; lãnh đạo và đại diện các sở, ban, ngành cùng các doanh nghiệp tiêu biểu của 5 tỉnh Tây Nguyên.

Bí thư Tình ủy Êban Y Phu phát biểu chào mừng tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Gia
Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu phát biểu chào mừng tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Gia

Hội nghị diễn ra 3 phiên thảo luận chính gồm: “Tiềm năng liên kết kinh tế vùng Tây Nguyên và nâng cao sức cạnh tranh của vùng”, “Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Tây Nguyên và nâng cao chuỗi giá trị nông sản” và “Phát triển du lịch bền vững và bảo tồn giá trị văn hóa vùng Tây Nguyên”.

Các nội dung của Hội nghị hướng đến mục tiêu cung cấp thông tin và khảo sát thực tế về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu phát triển của các địa phương vùng Tây Nguyên cho các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam; kết nối Ngoại giao đoàn với các địa phương trong nước, tạo điều kiện cho các địa phương quảng bá tiềm năng, thế mạnh và thiết lập các mối quan hệ với các cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, góp phần thiết thực trong quá trình địa phương chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện...

tham luận
Các diễn giả trình bày tham luận tại phiên Hội thảo “Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Tây Nguyên và nâng cao chuỗi giá trị nông sản”. Ảnh: Hoàng Gia

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết: Tiếp nối thành công của bốn lần tổ chức trước đây tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Bắc và Bắc Trung Bộ, Chương trình “Gặp gỡ địa phương - Ngoại giao đoàn” năm nay được tổ chức dành riêng cho các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên.

Theo đó, với những chủ đề thảo luận gắn chặt với thực tiễn phát triển của vùng, Hội nghị là diễn đàn bổ ích để lãnh đạo và doanh nghiệp các tỉnh khu vực Tây Nguyên cùng các bạn quốc tế kết nối, thảo luận, trao đổi về tiềm năng, thế mạnh, kinh nghiệm phát triển và cơ hội hợp tác, góp phần vào sự phát triển bền vững của vùng, tăng cường tình hữu nghị, hợp tác cùng có lợi giữa các nước...

ảnh lưu niệm
Đại diện lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên và Ngoại giao đoàn chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Hoàng Gia

Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu trong bài phát biểu cũng kỳ vọng tại Hội nghị lần này, dựa trên những lợi thế so sánh riêng của từng tỉnh có thể tìm ra những giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương trong tổng thể thống nhất của khu vực, tránh sự chồng chéo trong đầu tư để có thể khai thác một cách tốt nhất các nguồn lực nhằm phát huy tối đa tiềm năng và thế mạnh của từng địa phương và khu vực...

Lan Anh
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.