Multimedia Đọc Báo in

Mở lớp học tiếng Êđê cho gần 50 cán bộ, nhân viên trong lực lượng vũ trang

15:21, 19/07/2022

Từ ngày 18/7 đến 17/9, tại Trung đoàn 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lớp học tiếng Êđê năm 2022 cho cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh. 

Tại lớp học, gần 50 học viên được học tập các nội dung, chương trình tiếng Êđê do Ban Nghiên cứu Giáo dục học sinh dân tộc (Sở Giáo dục và Đào tạo) biên soạn với chủ đề, chủ điểm dành cho cán bộ, công nhân viên chức tỉnh. Cùng với đó, học viên sẽ được thực tế, tìm hiểu một số phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Học viên lớp Êđê trong chuyến tham quan thực tế tại buôn Kmrơng Prông B, xã Ea Tu (TP. Buôn Ma Thuột)
Học viên lớp tiếng Êđê năm 2020 tham quan thực tế và trải nghiệm tại buôn Kmrơng Prông B, xã Ea Tu (TP. Buôn Ma Thuột) - nơi có gần 100% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống (ảnh minh hoạ)

Tính đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã mở 4 khoá học tiếng Êđê cho cán bộ, nhân viên trong lực lượng với gần 200 học viên theo học. Kết thúc các khóa học, hầu hết học viên nắm vững kiến thức cơ bản về chữ viết, tiếng nói của đồng bào dân tộc Êđê, có thể giao tiếp bằng tiếng Êđê, góp phần nắm bắt sâu sát tình hình ở cơ sở, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.