Multimedia Đọc Báo in

Công an tỉnh Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân 

19:17, 19/07/2022

Chiều 19/7, Công an tỉnh đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND) (20/7/1962 – 20/7/2022). Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh; nguyên lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Tại buổi lễ, đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường 60 năm hình thành và phát triển vẻ vang của lực lượng CSND. Trải qua 60 năm, cùng với sự lớn mạnh không ngừng của lực lượng CSND cả nước, lực lượng CSND Công an tỉnh Đắk Lắk đã khắc phục mọi khó khăn, luôn đoàn kết thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

th
Đại biểu tham dự tại buổi lễ.

Những năm qua, lực lượng CSND Công an tỉnh Đắk Lắk đã từng bước kiện toàn, hoàn thiện bộ máy tổ chức, tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các mặt công tác. Theo đó, lực lượng CSND đã phối hợp triển khai có hiệu quả các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng đấu tranh với âm mưu, hoạt động của các thế lực phản động.

Cùng với đó, triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đấu tranh triệt phá trên hàng trăm chuyên án, bắt trên 2.000 đối tượng phạm tội hình sự, triệt xóa hàng trăm băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm. Tỷ lệ điều tra, khám phá án hàng năm đạt trên 80%, riêng án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%. 

th
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại buổi lễ.

Đặc biệt, lực lượng CSND Công an tỉnh đã hoàn thành vượt tiến độ Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Hiện nay đang tích cực tham mưu và tập trung triển khai Đề án 06/CP của Chính phủ về phát triển, ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Lực lượng CSND Công an tỉnh còn nâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính, góp phần quan trọng vào thành tích chung của Công an tỉnh (từ năm 2017 đến nay Công an tỉnh Đắk Lắk đều xếp loại xuất sắc trong xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của Bộ Công an, năm 2020, 2021 đứng thứ 3/63 tỉnh, thành phố trong toàn quốc).

th
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị trao Huy chương Vì an ninh Tổ quốc cho cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và thành quả của lực lượng CSND Công an tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đó là: tiếp tục nghiên cứu, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh quán triệt, cụ thể hóa và sơ kết, tổng kết đầy đủ, kịp thời các chủ trương quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội, chủ động phát hiện sớm các vấn đề nảy sinh có nguy cơ gây mất ổn định an ninh trật tự để kịp thời tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh các chủ trương, giải pháp giải quyết kịp thời; đẩy mạnh công tác phòng ngừa đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội nổi lên, kiên quyết không để tội phạm lộng hành, hình thành băng nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, tập trung triển khai có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...

th
Các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND) (20/7-1962 – 20/7/2022) được tuyên dương tại buổi lễ.

Nhân dịp này, Công an tỉnh cũng đã tổ chức trao tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Đại tá Nguyễn Văn Hội, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Huy chương Vì an ninh Tổ quốc cho 10 cá nhân; Huy chương Chiến sỹ Vẻ vang cho 10 cá nhân và tuyên dương 60 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND) (20/7/1962 – 20/7/2022).

Hồng Chuyên


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.