Multimedia Đọc Báo in

Lực lượng vũ trang TP. Buôn Ma Thuột thi đua thực hiện hiệu quả văn hóa công sở

17:40, 25/04/2022

Chiều 25/4, Ban Chỉ huy Quân sự TP. Buôn Ma Thuột tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, giai đoạn 2019 – 2022.

Qua 3 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua trong LLVT thành phố, nhận thức, ý thức và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ chuyển biến tích cực trên nhiều mặt. Đơn vị được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm tuyệt đối an toàn mọi mặt và an toàn giao thông; tạo được niềm tin cấp ủy, chính quyền địa phương.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị.

LLVT thành phố đã kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với thi đua đột kích, giữa phong trào thi đua quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước của địa phương và các cuộc vận động trong và ngoài Quân đội. Trong công tác huấn luyện, LLVT thành phố kết hợp chặt chẽ huấn luyện, diễn tập với rèn luyện sức cơ động, đưa huấn luyện diễn tập sát thực tế chiến đấu, coi trọng huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy cho đội ngũ cán bộ. Kết quả huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị hàng năm đạt khá, tỷ lệ khá giỏi trong huấn luyện, diễn tập năm 2021 tăng 1,89% so với giai đoạn 2016. LLVT TP. Buôn Ma Thuột tham gia đầy đủ hội thi, hội thao cấp trên tổ chức và đạt thứ hạng cao, vượt chỉ tiêu đề ra.

Phong trào thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị nền nếp chính quy, rèn luyện, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động của LLVT thành phố được đẩy mạnh. Cùng với việc quan tâm đến đời sống cán bộ, chiến sĩ, LLVT thành phố đã chủ động tham mưu xây dựng thao trường, bãi tập, cảnh quan môi trường, nhà làm việc cho 5 Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, phường; tu sửa sở chỉ huy, nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ...

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự thành phố trao Giấy khen tặng các cá nhân
Thượng tá Mai Văn Khuê, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự TP. Buôn Ma Thuột trao Giấy khen tặng các cá nhân.

Thời gian tới, LLVT thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, quán triệt cho mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí của thi đua thực hiện văn hóa công sở gắn với xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về tư tưởng, chính trị, đạo đức; tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp phù hợp với thực tiễn đơn vị; xây dựng tổ chức đảng vững mạnh xuất sắc, tổ chức chỉ huy, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”…

Nhân dịp này, Ban Chỉ huy Quân sự TP. Buôn Ma Thuột tặng Giấy khen cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, giai đoạn 2019 – 2022.

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.