Multimedia Đọc Báo in

Bộ đội Biên phòng tỉnh: 100% đơn vị an toàn về chính trị

16:46, 08/04/2022

Ngày 8/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác đảng, công tác chính trị quý 2 năm 2022.

Quý 1 năm 2022, các đơn vị trong BĐBP tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện các mặt công tác đảng, công tác chính trị; cấp uỷ, cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị, chính trị viên phát huy vai trò, trách nhiệm; công tác giáo dục chính trị, động viên tư tưởng, giáo dục chấp hành kỷ luật, pháp luật được quan tâm và thực hiện nền nếp, hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm quy chế công tác cán bộ, quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ các cấp, thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh, trong đó 100% đơn vị an toàn về chính trị.

Trong quý, các đơn vị đã phối hợp trao tặng 892 suất quà, 20 suất học bổng, 20 xe đạp và hơn 2.400 chiếc bánh chưng với tổng trị giá 407 triệu đồng cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn 4 xã biên giới; tổ chức khám, chữa bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 210 lượt người, trị giá hơn 28 triệu đồng...

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2022 được đơn vị xác định: Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống thi đua cao điểm; thực hiện nghiêm quy tắc tổ chức gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; duy trì nghiêm quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo; coi trọng công tác phát triển đảng và tăng cường nắm quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ. Tiếp tục phối hợp triển khai chương trình an sinh xã hội giúp dân phát triển kinh tế và phát huy vai trò của cán bộ BĐBP tham gia cấp ủy địa phương, đội ngũ cán bộ tăng cường xã, đảng viên tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn buôn, phụ trách các hộ gia đình ở khu biên giới…

Lân Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.