Multimedia Đọc Báo in

Không vì phòng, chống dịch mà chậm trễ trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

16:57, 06/04/2022

Chiều 6/4, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn chủ trì hội nghị.

Trong quý I, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Các cơ quan, ban, ngành chức năng đã tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các hoạt động tôn giáo trái phép, hoạt động tà đạo; thường xuyên tuần tra kiểm soát khu vực biên giới để phòng chống các hoạt động xâm nhập, vượt biên, xuất nhập cảnh trái phép; chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Với phương châm thích ứng linh hoạt, an toàn, các cơ quan, đơn vị đã đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn các sự kiện quan trọng của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị chức năng đã tăng cường hoạt động đối thoại trực tiếp để giải quyết những vấn đề vướng mắc trong nhân dân; chủ động tham mưu giải quyết các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, kéo dài, đông người; tăng cường công tác phối hợp trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án theo quy định của pháp luật… Các cấp ủy, tổ chức đảng đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tuyên truyền về đấu tranh phòng chống tham nhũng và triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp ở địa phương…

Tuy nhiên, trong quý I, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định; tình trạng tranh chấp, khiếu kiện diễn biến phức tạp, nhất là liên quan đến đất đai, hợp đồng khoán sản phẩm tại các công ty nông - lâm nghiệp; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là ở cơ sở còn chậm, chất lượng giải quyết còn thấp, chưa dứt điểm; tội phạm, tệ nạn xã hội còn phức tạp; thi hành án một số vụ, việc kết quả còn hạn chế; tình trạng phá rừng còn phức tạp; công tác quản lý nhà nước về tôn giáo có lúc, có nơi chưa chặt chẽ; công tác phòng, chống tham nhũng của một số cơ quan, đơn vị địa phương còn thiếu quyết liệt…

gdfg
Đại biểu dự hội nghị phát biểu ý kiến.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn đề nghị cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị chức năng chủ động nắm, phân tích, dự báo tình hình, tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, không để phát sinh, hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; tổ chức triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và công tác bảo đảm an ninh, trật tự năm 2022; đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động của các tổ chức phản động, ngăn chặn hoạt động vượt biên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Bí thư Thường trực cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức đấu tranh, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện quan trọng của tỉnh; tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ, phát triển rừng, kế hoạch phòng cháy chữa cháy năm 2022; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng điều tra xử lý các vụ án nổi cộm, bức xúc; xử lý dứt điểm các vụ việc tranh chấp đất đai kéo dài; phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát biên giới, đường mòn, lối mở; chủ động phối hợp, tham gia phòng chống dịch COVID-19, không chủ quan, lơ là, không vì phòng, chống dịch mà chậm trễ trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.