Multimedia Đọc Báo in

Chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo trên khu vực biên giới

15:18, 30/03/2022

Ngày 30/3 tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã tổ chức Hội nghị tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu trong Chương trình “Nâng bước em đến trường", "Con nuôi đồn biên phòng” giai đoạn 2016 - 2021 bằng hình thức trực tuyến với 46 điểm cầu trên toàn quốc.

Dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga; Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể.

Tại điểm cầu Đắk Lắk có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; đại diện các sở, ngành hữu quan; lãnh đạo các phòng, văn phòng, chỉ huy các đồn biên phòng và Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động.

1
Các đại biểu tham dự hội nghị ở điểm cầu Đắk Lắk.

Chương trình "Nâng bước em đến trường" được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP triển khai từ năm 2016 nhằm giúp đỡ, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn có nguy cơ phải bỏ học giữa chừng. Hằng năm, chương trình nhận đỡ đầu gần 3.000 lượt học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới, với mức hỗ trợ 500.000 đồng/học sinh/tháng cho đến khi học hết lớp 12, bằng nguồn kinh phí do cán bộ, chiến sĩ tự nguyện đóng góp.

Đến năm 2018, Bộ Tư lệnh BĐBP tiếp tục mở rộng chương trình, phát động trong toàn lực lượng đưa các cháu học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn về nuôi tại đồn biên phòng, gọi là "Con nuôi đồn biên phòng". Đến nay, các đồn biên phòng đang nhận nuôi 356 cháu; trong đó, có 41 cháu mồ côi cả cha và mẹ, 180 cháu mồ côi cha hoặc mẹ, 5 cháu là con liệt sĩ, 3 cháu bị tật nguyền, 250 cháu là người dân tộc thiểu số. Ngoài ra, chương trình đã giúp đỡ hơn 200 cháu học sinh nước bạn Lào, Campuchia, qua đó đã tăng cường mối đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân 2 bên biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tại Đắk Lắk, các đơn vị trực thuộc BĐBP tỉnh hiện đang nhận 4 cháu làm “Con nuôi đồn biên phòng” và hỗ trợ 39 cháu theo chương trình “Nâng nước em đến trường” với mức 500 nghìn đồng/cháu/tháng.

Từ kết quả chương trình, tỷ lệ các em bỏ học giữa chừng hằng năm giảm đáng kể; kết quả học tập, rèn luyện của từng em tiến bộ rõ rệt, nhiều em trở thành học sinh khá, giỏi và thi đỗ vào các trường đại học lớn.

1
Con nuôi Đồn Biên phòng Ia R'vê được cán bộ, chiến sĩ biên phòng đưa tới trường. 

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP nhấn mạnh: “Chương trình “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn biên phòng” đã góp phần giảm bớt một phần khó khăn, giúp đỡ học sinh nghèo ở khu vực biên giới có điều kiện được cắp sách đến trường; đồng thời, nhằm tri ân với đồng bào các dân tộc khu vực biên giới có nhiều đóng góp cùng với BĐBP trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong toàn lực lượng nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em đến trường” trong chương trình, mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2021 - 2025...".

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tuyên dương, trao thưởng cho 9 học sinh, 10 sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện; trao Bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân là các cơ quan, nhà hảo tâm đã chung tay, đồng hành cùng BĐBP thực hiện chương trình; Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao 40 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) tặng các em học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi là “Con nuôi đồn biên phòng”.

Dân Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.