Multimedia Đọc Báo in

Công tác dân vận đa dạng về nội dung, hình thức, hướng về cơ sở

18:12, 24/02/2022

Chiều 24/2, Ban Chỉ đạo điều hành Chương trình phối hợp công tác dân vận tổ chức Hôi nghị sơ kết chương trình phối hợp năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022; giao địa bàn, nhiệm vụ cho lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương, các đơn vị Quân đội thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; đại diện Cục Chính trị Quân khu 5, các sở, ngành, đơn vị hữu quan. Đồng chí H’Kim Hoa Byă, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chương trình phối hợp chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2021, Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp công tác dân vận; cấp ủy, chỉ huy các đơn vị LLVT tỉnh; các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội đã quán triệt tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Quân đội về công tác dân vận trong tình hình mới.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác dân vận với nội dung và hình thức đa dạng, phong phú, hướng về cơ sở, tập trung vào những địa bàn chiến lược, trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng dân tộc, tôn giáo. Trong năm, các cơ quan, đơn vị tổ chức tặng 122.044 suất quà Tết, hỗ trợ 2.598 con giống các loại cho đồng bào nghèo, gia đình chính sách; xây dựng 169 nhà Đồng đội, nhà Tình nghĩa, Mái ấm công đoàn; vận động gia đình, cán bộ hội viên hiến 145.497 m2 đất, huy động trên 9,2 tỷ đồng, 30.981 ngày công xây dựng nông thôn mới; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 16.242 lượt người.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại hội nghị
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại hội nghị.

Tham gia phòng chống dịch COVID-19, các cơ quan, đơn vị chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức lực lượng tham gia 151 điểm chốt phòng dịch trên địa bàn tỉnh; tham mưu kích hoạt và tổ chức tiếp nhận cách ly tập trung tại 45 điểm. Tổ chức tặng 71.497 suất quà và trên 2,7 tỷ đồng tiền mặt cho lực lượng tham gia phòng chống dịch, nhân dân các khu vực bị phong tỏa, cách ly; hỗ trợ hàng chục tấn lương thực thực phẩm cho các tỉnh phía Nam...

Tại hội nghị đã giao địa bàn, nhiệm vụ làm công tác dân vận cho LLVT địa phương, các đơn vị Quân đội trực thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 đóng quân trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình, đặc điểm, điều kiện cụ thể.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn đề nghị các cơ quan, đơn vị cần phối hợp triển khai hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn; thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Quân đội và địa phương phát động; tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, gắn với phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", đặc biệt tập trung vào các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới; thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phát triển kinh tế - xã hội địa phương...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn trao Bằng khen tặng các tập thể
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn trao Bằng khen tặng các tập thể.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận, giai đoạn 2017 – 2021.

Quỳnh Anh

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.