Multimedia Đọc Báo in

Việt Nam tranh tài ở 15 nội dung thi đấu tại Army Games 2021

10:41, 24/08/2021

Hội thao Quân sự quốc tế Army Games 2021 và Diễn đàn Kỹ thuật quân sự quốc tế Army 2021 chính thức khai mạc vào ngày 23-8 tại nước chủ nhà Liên bang Nga.

Đây là lần thứ hai Army 2021 và Army Games 2021 được tổ chức song hành.

Army Games là sự kiện thể thao quân sự đa quốc gia thường niên của Nga do Bộ Quốc phòng Nga làm nhà tổ chức chính. Army Games 2021 có hơn 7.000 người, hơn 1.100 đơn vị vũ khí và trang thiết bị quân sự tham gia. Lễ bế mạc sẽ diễn ra ngày 4-9.

Quang cảnh lễ khai mạc Army 2021 và Army Games 2021. Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân
Quang cảnh lễ khai mạc Army 2021 và Army Games 2021. Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân.

Lần thứ 4 Quân đội Nhân dân Việt Nam tham dự Army Games và tranh tài ở 15 nội dung thi đấu. Trong đó, có 5 đội tuyển lần đầu tham dự ở các nội dung: Cúp biển, Kinh tuyến, Đội quân Văn hóa, Xạ thủ chiến thuật và Thợ quân khí giỏi. Đây cũng là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Việt Nam đăng cai hai nội dung thi đấu tại Việt Nam, gồm Vùng tai nạn và Xạ thủ bắn tỉa.

Được biết, Army Games năm nay có 34 cuộc thi, được tổ chức ở 10 nước và lần đầu tiên diễn ra tại Algeria, Việt Nam, Qatar và Serbia.

Trong khi đó, Diễn đàn Army 2021 có sự tham gia của đại diện 115 quốc gia cùng hơn 1.500 doanh nghiệp và tổ chức công nghiệp. Bốn nước có các gian trưng bày tại diễn đàn. So với năm 2020, diện tích trưng bày tại diễn đàn tăng hơn 2.700m2 với hơn 28.000 mẫu sản phẩm và công nghệ được giới thiệu.

Quỳnh Anh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.