Multimedia Đọc Báo in

Quân đội thi đua phòng, chống đại dịch COVID-19

21:58, 23/08/2021

Ngày 23-8, Quân ủy Trung ương (QUTƯ) - Bộ Quốc phòng (BQP) đã tổ chức trực tuyến Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Dự và chỉ đạo buổi lễ tại điểm cầu Sở Chỉ huy BQP có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư QUTƯ, Bộ trưởng BQP; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BQP.

Tại 220 điểm cầu trong toàn quân có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo, chỉ huy, đại biểu cơ quan chính trị, tổ chức quần chúng, cán bộ, chiến sĩ của các cơ quan, đơn vị. 

Tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS), Thượng tá Trần Minh Trọng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì.

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BQP phát động thi đua. Ảnh: Báo QĐND.
Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BQP phát động thi đua. Ảnh: Báo QĐND.

Với chủ đề “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, toàn quân tiếp tục quán triệt sâu sắc lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống dịch, làm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ nêu cao trách nhiệm vì dân, vì nước, ý thức tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, gian khổ, sẵn sàng đi đầu trong phòng, chống dịch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, coi đó là nhiệm vụ chiến đấu của quân đội trong thời bình; tuyệt đối chống biểu hiện chủ quan, thỏa mãn dừng lại hoặc bi quan trong công tác phòng, chống dịch; tập trung thi đua thể hiện ý chí “quyết chiến, quyết thắng”, tận tâm tận lực vì sức khỏe, tính mạng của nhân dân trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tiếp tục làm lan tỏa phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Cùng với thi đua phòng, chống đại dịch COVID-19, toàn quân chủ động rà soát chuẩn bị tốt kế hoạch, phương tiện để sẵn sàng đối phó với tình hình thiên tai, mưa lũ. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. 

Các đại biểu tham dự lễ phát động tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk.
Các đại biểu tham dự lễ phát động tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk.

Với tinh thần quyết tâm cao, QUTƯ, BQP kêu gọi cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, ý chí tự lực, tự cường năng động, sáng tạo thực hiện tốt phong trào thi đua đặc biệt “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”; đồng thời, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, luôn xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân sớm chiến thắng đại dịch COVID-19.

Khánh Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.