Multimedia Đọc Báo in

Quân khu 5 giao nhiệm vụ cho cán bộ lực lượng vũ trang trúng cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

10:50, 06/08/2021

Chiều 5-8, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị trực tuyến với 12 điểm cầu để giao nhiệm vụ cho 125 cán bộ lực lượng vũ trang (LLVT) các tỉnh, thành phố đã trúng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 chủ trì hội nghị.

Đại tá Lê Mỹ Danh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả cán bộ LLVT Quân khu tham gia HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu, Đảng ủy, Bộ CHQS các tỉnh, thành phố và cán bộ LLVT Quân khu tham gia HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã phát huy năng lực, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, nhiệt huyết trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ cả vai trò là người đại biểu dân cử và vai trò là cán bộ quân đội; đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức HĐND; sâu sát lắng nghe ý kiến cử tri, phát huy tốt vai trò trách nhiệm, góp phần quan trọng trong sự phát triển chung của các địa phương và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Thượng tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 tham gia thảo luận tại hội nghị
Thượng tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 tham gia thảo luận tại hội nghị.

Qua hội nghị nhằm nắm tình hình, giao nhiệm vụ cho cán bộ LLVT Quân khu tham gia đại biểu HĐND các cấp. Từ đó, tiếp tục khẳng định, nâng cao vai trò, trách nhiệm, vị thế và uy tín của các đại biểu là cán bộ của LLVT Quân khu, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, thực sự mẫu mực, tiêu biểu là người đại biểu đại diện cho ý chí nguyện vọng của cử tri; làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng nhiệm kỳ 2021 - 2026; kịp thời đề ra những giải pháp để xây dựng tỉnh, huyện phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Được biết, trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, LLVT tỉnh có 16 cán bộ trúng cử HĐND cấp tỉnh, huyện. 

Thượng tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chúc mừng 2 đồng chí được thăng quân hàm Đại tá đợt này
Thượng tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chúc mừng 2 đồng chí được thăng quân hàm Đại tá đợt này

Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk có 2 đồng chí được Bộ Quốc phòng thăng quân hàm từ Thượng tá lên Đại tá là Thượng tá Võ Văn Minh, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh và Thượng tá Phan Thanh Tâm, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Khánh Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen” xâm nhập học đường
Mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk liên tục có các biện pháp trấn áp, truy quét, nhưng các ổ nhóm "tín dụng đen" vẫn có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật. Hiện nay, học sinh là nạn nhân mà các đối tượng này hướng đến.