Multimedia Đọc Báo in

Ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023

19:39, 03/06/2023

Ngày 3/6, tại huyện Ea Kar, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023.

Với chủ đề “Tuổi trẻ Đắk Lắk tình nguyện, xung kích ứng dụng công nghệ số trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023 diễn ra từ tháng 4/2023 đến tháng 10/2023 được triển khai trên địa bàn 15 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh với 1 chương trình và 4 chiến dịch: Chiến dịch “Mùa hè xanh”, chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng”, chiến dịch “Hoa phượng đỏ”, chiến dịch “Hành quân xanh” và chương trình “Tiếp sức mùa thi”.

Các đại biểu và đoàn viên thanh niên tham dự Lễ ra quân.
Các đại biểu và đoàn viên thanh niên tham dự Lễ ra quân.

Theo đó, Chiến dịch tập trung tổ chức thực hiện các công trình, phần việc thanh niên với 11 chỉ tiêu định hướng và triển khai theo Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII với hai điểm mới gồm: việc thực hiện chủ trương “3 liên kết” trong chiến dịch (liên kết lực lượng, liên kết địa bàn và liên kết cộng đồng tạo tính bền vững cho các công trình, phần việc thanh niên); thực hiện chủ đề năm công tác năm 2023 “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn” và hưởng ứng chủ đề “Năm dữ liệu số” của Chính phủ, mỗi công trình phần việc thanh niên đều phải có dấu ấn chuyển đổi số.

Bí thư Tỉnh Đoàn H Giang Niê phát động Chiến dịch TNTN hè 2023.
Bí thư Tỉnh Đoàn H'Giang Niê phát động Chiến dịch TNTN hè 2023.

Tại Lễ ra quân, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn hỗ trợ các công trình phần việc thanh niên cụ thể trong triển khai chiến dịch TNTN hè năm 2023 trên địa bàn huyện Ea Kar với tổng giá trị 450 triệu đồng bao gồm: Xây dựng 2 căn nhà Nhân ái; trao 33 suất quà cho hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng và các đội hình tình nguyện; hỗ trợ 2 nguồn vốn Khởi nghiệp cho thanh niên; trao 15 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 50 thùng sơn hỗ trợ sơn, sửa trường học, khu vui chơi; trao 3 tủ sách pháp luật cho các điểm trường; tặng 1 khu vui chơi; trao kinh phí thực hiện 1km “Thắp sáng đường quê”.

các đội hình
Các chỉ tiêu của Chiến dịch TNTN hè 2023.

Bên cạnh đó, 6 đội hình chính của Chiến dịch (Tiếp sức mùa thi, Hoa phượng đỏ, Mùa hè xanh, Hành quân xanh, Kỳ nghỉ hồng và Chuyển đổi số cộng đồng) đã ra mắt nhận nhiệm vụ, thể hiện quyết tâm hoàn thành thắng lợi 11 chỉ tiêu đã đề ra.

Trao
Trao tặng kinh phí thực hiện công trình "Thắp sáng đường quê".

Tại buổi lễ, Huyện đoàn Ea Kar cũng trao tặng 1 nhà nhân ái; 5 suất vốn khởi nghiệp; 3 máy lọc nước; 20 xe đạp, 30 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; 1 công trình thanh niên bảo vệ môi trường; 1 công trình sửa chữa khu vui chơi, sơn tường trường học với tổng giá trị 271,5 triệu đồng.

Các đội hình TNTN ra mắt nhận nhiệm vụ.
Các đội hình TNTN ra mắt nhận nhiệm vụ.

Ngay sau Lễ ra quân đã diễn ra các hoạt động: Thăm gia đình chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại đảo Trường Sa; chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; lễ khởi công nhà nhân ái; thăm đội hình TNTN sơn tường trường học, sửa chữa khu vui chơi; tổ chức “Cuộc thi rung chuông vàng tìm hiểu Luật An toàn giao thông” cho các em học sinh THPT; thăm đội hình thanh niên tình nguyện chuyển đổi số (hướng dẫn người dân cài đặt VNEID, BHXH, đăng ký sim, tư vấn dịch vụ viễn thông); tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm; Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông.

Trao tặng quà cho gia đình chính sách.
Trao tặng quà cho gia đình chính sách.

Bên cạnh đó các cấp bộ Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh cũng đồng loạt hưởng ứng Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023 với 75 công trình, phần việc thanh niên có tổng trị giá hơn 2,1 tỷ đồng.

Một số hình ảnh tại Lễ ra quân:

Đại diện
Đại diện Tỉnh Đoàn thăm hỏi, tặng quà gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Khởi công xây dựng nhà Nhân ái.
Khởi công xây dựng nhà Nhân ái.
Trao
Trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học.
Xây dựng công trình Khu vui chơi cho thiếu nhi.
Xây dựng công trình Khu vui chơi cho thiếu nhi.
Khám bệnh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Khám bệnh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Vân Anh

 

 

 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.