Multimedia Đọc Báo in

Thành phố Buôn Ma Thuột phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023

16:52, 19/05/2023

Sáng 19/5, TP. Buôn Ma Thuột tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023.

Đến dự lễ phát động có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Phú Hùng; lãnh đạo thành phố TP. Buôn Ma Thuột cùng các ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo UBND các phường, xã; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng thanh niên và đông đảo nhân dân trên địa bàn thành phố.

Đại biểu dự lễ phát động trồng cây tại TP. Buôn Ma Thuột.
Đại biểu dự lễ phát động trồng cây tại TP. Buôn Ma Thuột.

Tại lễ phát động, đại diện lãnh đạo UBND TP. Buôn Ma Thuột đã ôn lại truyền thống Tết trồng cây. Theo đó, cách đây 64 năm, Bác Hồ đã viết lời kêu gọi toàn dân tham gia trồng cây, trồng rừng và phát động Tết trồng cây. Từ đó đến nay, Tết trồng cây đã trở thành nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. TP. Buôn Ma Thuột tự hào là một trong những thành phố có tỷ lệ cây xanh bình quân đầu người cao nhất cả nước. Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc thành phố sẽ tiếp tục duy trì việc trồng, chăm sóc cây xanh để thành phố ngày càng xanh – sạch – đẹp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn cùng các đại biểu trồng cây dọc đường Đông Tây TP. Buôn Ma Thuột.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn cùng các đại biểu trồng cây dọc đường Đông Tây TP. Buôn Ma Thuột.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã tiến hành trồng 110 cây sao đen tạo cảnh quan tại khu vực nút giao đường Đông Tây thành phố và đường Trần Quý Cáp, phường Tự An (TP. Buôn Ma Thuột).

Cũng trong sáng 19/5, tại thị trấn Liên Sơn (huyện Lắk), UBND TP. Buôn Ma Thuột phối hợp với UBND huyện Lắk tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Đại diện lãnh đạo UBND TP. Buôn Ma Thuột và lãnh đạo UBND huyện Lắk trồng cây tại tổ dân phố 4, thị trấn Liên Sơn (huyện Lắk).
Đại diện lãnh đạo UBND TP. Buôn Ma Thuột và lãnh đạo UBND huyện Lắk trồng cây tại tổ dân phố 4, thị trấn Liên Sơn (huyện Lắk).

Nhân dịp này, UBND TP. Buôn Ma Thuột đã tặng huyện Lắk 20 cây bằng lăng tím. Đây là món quà ý nghĩa, thể hiện mối quan hệ khăng khít giữa chính quyền và nhân dân của hai địa phương.

Hoàng Tuyết


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.