Multimedia Đọc Báo in

Huyện Cư Kuin: Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

14:39, 19/05/2023

Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023), sáng 19/5 tại xã Ea Hu, UBND huyện Cư Kuin tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Tham dự Lễ phát động có Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Phú Hanh; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn xã.

Đại biểu tham dự Lễ phát động.
Đại biểu tham dự lễ phát động.

Trong những năm qua, phong trào thi đua bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Cư Kuin không ngừng được phát huy, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Bình quân mỗi năm toàn huyện trồng mới gần 50.000 cây xanh phân tán, 45 ha rừng trồng các loại, nâng tổng số diện tích đất rừng hiện có 1.553,8 ha, với độ che phủ rừng của huyện năm 2022 đạt 4,7%.

Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Phú Hanh phát biểu kêu gọi trồng cây, gây rừng.
Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Phú Hanh phát biểu kêu gọi trồng cây, gây rừng.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Phú Hanh kêu gọi các cấp, ngành, địa phương, các cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên cùng toàn thể bà con nhân dân hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng; đồng thời nâng cao ý thức và có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng; tăng cường đầu tư, ứng dụng khoa học – công nghệ, tạo cơ chế hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế rừng bền vững.

Đại biểu cùng đông đảo người dân trồng cây xung quanh sân vận động thôn 1.
Đại biểu cùng đông đảo người dân trồng cây xung quanh khuôn viên sân vận động thôn 1 (xã Ea Hu).

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng đông đảo người dân đã tham gia trồng cây xung quanh khuôn viên sân vận động thôn 1 và tuyến đường dọc bờ hồ Ea Hu.

Lan Anh
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.