Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Búk trồng 515 cây xanh mừng sinh nhật Bác

12:03, 19/05/2023

Sáng 19/5, UBND huyện Krông Búk tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023 tại buôn Mùi (xã Cư Né) nhân Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023).

Tham dự buổi lễ có Bí thư Huyện ủy Nguyễn Hải Đông; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Kiên Cường cùng đông đảo cán bộ, công nhân viên chức, người dân địa bàn huyện.

tt
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Kiên Cường phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Kiên Cường nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trồng cây, trồng rừng; đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương và tổ chức đoàn thể chính trị xã hội cần tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo quần chúng nhân dân về vai trò, lợi ích của việc trồng cây, trồng rừng trong bối cảnh ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân; tạo thêm nhiều màu xanh vừa làm mát không gian sống của gia đình vừa làm đẹp thôn, buôn, tổ dân phố. Đồng thời tiếp tục trồng mới cây xanh tại các tuyến đường và thay thế các cây đã bị chết, cây không phát triển được.

tt
Bí thư Huyện ủy Nguyễn Hải Đông (bìa phải) và Chủ tịch UBND huyện Hoàng Kiên Cường tham gia trồng cây xanh.

Được biết, trung bình mỗi năm huyện trồng trên 10.000 cây phân tán cảnh quan và cây tập trung. Bên cạnh đó, công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và phát triển rừng trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Tính đến cuối năm 2022, diện tích đất có rừng của huyện hơn 400 ha, tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 6,5%. Qua đó tăng cường khả năng phòng hộ, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần phủ xanh đất trống đồi trọc và đem lại hiệu quả kinh tế cho các hộ trồng rừng.

tt
Đoàn viên, thanh niên huyện Krông Búk trồng cây xanh.

Sau lễ phát động, các đại biểu đã tham gia trồng hơn 515 cây xanh; trong đó 250 cây sao, 250 cây thông và 15 cây phong lá đỏ tại xã Chư Kbô và xã Cư Né.

 Như Quỳnh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.