Multimedia Đọc Báo in

Báo Đắk Lắk và Vườn Quốc gia Yok Đôn giao lưu “Hành trình tuổi trẻ”

12:14, 25/03/2023

Sáng 25/3, Chi đoàn Báo Đắk Lắk và Đoàn cơ sở Vườn Quốc gia Yok Đôn tổ chức chương trình giao lưu “Hành trình tuổi trẻ”.

Tham dự chương trình có lãnh đạo hai đơn vị, đại diện các phòng, ban cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Giao lưu bóng đá trong không khí đoàn kết, đội bóng của hai đơn vị đã mang tới khán giả những pha bóng hay, đường chuyền đẹp mắt, thu hút sự theo dõi, cổ vũ nhiệt tình của cổ động viên. Ngoài ra, hai đơn vị đã tổ chức trồng cây xanh trong khuôn viên Báo Đắk Lắk.

Giao lưu bóng đá giữa tuổi trẻ Báo Đắk Lắk và Vườn Quốc gia Yok Đôn.
Giao lưu bóng đá giữa tuổi trẻ Báo Đắk Lắk và Vườn Quốc gia Yok Đôn.

Đây là một trong những hoạt động của tuổi trẻ hai đơn vị nhằm chào mừng Tháng thanh niên và kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023). Thông qua chương trình nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, đẩy mạnh phong trào tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe của đoàn viên thanh niên Báo Đắk Lắk và Vườn Quốc gia Yok Đôn.

Một số hình ảnh tại chương trình giao lưu:

Phó Tổng biên tập Báo Đắk Lắk Lê Quang Ánh (bìa phải) cùng đại diện Vườn Quốc gia Yok Đôn tặng hoa cho hai đội bóng.
Phó Tổng biên tập Báo Đắk Lắk Lê Quang Ánh (bìa phải) và đại diện Vườn Quốc gia Yok Đôn tặng hoa cho hai đội bóng.
Một pha tranh bóng tại buổi giao lưu.
Một pha tranh bóng tại buổi giao lưu.
Phó tổng biên Biên tập Lê Quang Ánh cùng đại diện Vườn Quốc gia Yok Đôn trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Báo Đắk Lắk.
Phó tổng biên Biên tập Báo Đắk Lắk Lê Quang Ánh cùng đại diện Vườn Quốc gia Yok Đôn trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Báo Đắk Lắk.
Tuổi trẻ hai đơn vị cùng chụp hình lưu niệm.
Tuổi trẻ hai đơn vị cùng chụp hình lưu niệm.

Song Quỳnh 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.