Multimedia Đọc Báo in

Đại hội điểm Công đoàn cơ sở xã Ea Blang (TX. Buôn Hồ) nhiệm kỳ 2023 - 2028

10:23, 13/01/2023

Công đoàn xã Ea Blang (TX. Buôn Hồ) vừa tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đây là đơn vị được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2023, Công đoàn cơ sở xã Ea Blang đã làm tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, cán bộ công chức, người lao động; tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Ban Chấp hành
Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở xã Ea Blang khóa mới ra mắt, nhận nhiệm vụ.

Thời gian qua, Công đoàn cơ sở xã Ea Blang xây dựng Quỹ Đoàn kết tương trợ được trên 30 triệu đồng, giải quyết cho 3 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn vay; trao tặng hơn 200 suất quà cho công đoàn viên với tổng trị giá hơn 75 triệu đồng. Các hoạt động xã hội, từ thiện được đoàn viên tích cực tham gia. Thực hiện phong trào thi đua “Lao động giỏi - lao động sáng tạo” đã có 11 sáng kiến, giải pháp công tác hữu ích được Hội đồng thi đua thị xã công nhận; hằng năm có 50% lao động đạt danh hiệu tiên tiến, 7% lao động đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 90% nữ công chức đạt danh hiệu “Giỏi việc nước-đảm việc nhà”….

Với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn cơ sở xã Ea Blang phấn đấu 100% đoàn viên công đoàn được tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Công đoàn; vận động 100% đoàn viên tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; 100% đoàn viên tham gia xây dựng Quỹ Đoàn kết tương trợ và các hoạt động xã hội, từ thiện khác...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở xã Ea Blang nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 5 thành viên; ông Nguyễn Văn Niệm tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Công đoàn xã khóa V.

Ninh Trang


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.