Multimedia Đọc Báo in

Chăm lo Tết cho các đối tượng kịp thời, đúng đối tượng

16:40, 29/12/2022

Chiều 29/12, Ban Chỉ đạo chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 tổ chức họp công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Ban; triển khai kế hoạch thăm hỏi, chăm lo, động viên tinh thần, vật chất cho gia đình chính sách, người nghèo, nạn nhân chất độc da cam và đối tượng khác của tỉnh.

1
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 Y Biêr Niê phát biểu tại cuộc họp.

Ban có nhiệm vụ: xây dựng kế hoạch vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong, ngoài tỉnh ủng hộ nguồn lực và xây dựng kế hoạch thăm, tặng quà Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 cho các gia đình chính sách, người nghèo, nạn nhân chất độc da cam và đối tượng khác của tỉnh; rà soát, nắm bắt tình hình, kịp thời thăm hỏi, chăm lo, động viên tinh thần, hỗ trợ vật chất đối với các đối tượng thụ hưởng; quản lý lập danh sách và trao tặng các nguồn lực của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ đến các gia đình thụ hưởng bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch; bảo đảm chăm lo Tết chu đáo, an toàn, lành mạnh đối với các đối tượng chính sách đang được chăm sóc tại cơ sở điều dưỡng người có công và các cơ sở trợ giúp xã hội khác.

Thời gian thực hiện nhiệm vụ của Ban trong tháng 12/2022 và nửa đầu tháng 1/2023, tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

1
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 H'Yim Kđoh phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 Y Biêr Niê đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, từng thành viên trong Ban; đồng thời đề nghị, các cơ quan, đơn vị, từng thành viên phát huy tinh thần trách nhiệm, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều phối hợp lý các phần quà Tết do các cá nhân, tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh quyên góp, ủng hộ; kịp thời thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ các đối tượng chính sách, người có công, công nhân nghèo, nạn nhân chất độc da cam, gia đình khó khăn và các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh theo tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau, không ai là không có Tết”; xây dựng kế hoạch vận động, kế hoạch thăm, tặng quà Tết cho các đối tường bảo đảm hài hòa, hợp lý, tránh trùng lặp, sai sót, bỏ sót đối tượng; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tổ chức các Đoàn đi thăm hỏi, tặng quà Tết cho các đối tượng người có công, đối tượng tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang… bảo đảm kịp thời, chu đáo.

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.