Multimedia Đọc Báo in

Các doanh nghiệp ủng hộ kinh phí, chăm lo Tết cho người nghèo

17:36, 23/12/2021

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí miền Trung đã quyết định hỗ trợ Đắk Lắk 300 triệu đồng, thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh để tặng người nghèo đón Tết theo Chương trình “Tết vì người nghèo – Xuân Nhâm Dần 2022”.

Có 600 đối tượng tại các huyện: Krông Pắk, Cư Kuin, Lắk, Krông Năng, Krông Ana, Cư M’gar, Ea H’leo và TP. Buôn Ma Thuột sẽ được tặng quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng, gồm các nhu yếu phẩm và 300 nghìn tiền mặt.  

Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tiền hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng bởi COVID-19 tại huyện Buôn Đôn. Ảnh minh họa
Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tiền hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng bởi COVID-19 tại huyện Buôn Đôn. Ảnh: minh họa

Đây là một trong những doanh nghiệp đầu tiên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng Chương trình ý nghĩa này. Trước đó, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, Chi nhánh Đắk Lắk cũng quyết định hỗ trợ 50 triệu đồng để trao 100 phần quà, mỗi suất cũng 500 nghìn đồng tặng người nghèo đón Tết.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ Chương trình “Tết vì người nghèo – Xuân Nhâm Dần 2022), giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh đón một mùa xuân tươi vui, ấm áp tình người.

Đăng Triều

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.