Multimedia Đọc Báo in

Triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong trường học năm học 2022-2023

15:14, 15/09/2022

Sáng 15/9, Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối trường học năm học 2021 – 2022, triển khai chương trình công tác năm học 2022 – 2023.

Khối Đoàn trường học hiện có 81 Đoàn trường Đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, THPT, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên với tổng số 72.059 đoàn viên. Năm học 2021 – 2022, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong trường học đã bám sát vào các nội dung chương trình công tác Đoàn trường học, cụ thể hóa chủ đề năm học để triển khai, tổ chức nhiều nội dung phù hợp với điều kiện của từng đơn vị.

Qua đó, đã cơ bản hoàn thành một số chỉ tiêu đề ra như: 100% Đoàn trường THPT, TTGDNN-GDTX tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường”, hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh; 100% tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức ít nhất 2 hoạt động về sáng tạo, 2 hoạt động thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp dành riêng cho học sinh, sinh viên. Các Đoàn cấp huyện đều có đội hình chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” năm 2021…

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Trần Doãn Tới phát biểu tại hội nghị
Phó Bí thư Tỉnh đoàn Trần Doãn Tới phát biểu tại hội nghị

Tuy nhiên, năm học 2021 – 2022, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên hoạt động Đoàn cũng có những hạn chế nhất định. Việc vận động hỗ trợ học sinh sinh viên chưa đạt chỉ tiêu đề ra; công tác tuyên truyền, giáo dục định hướng dư luận cho đoàn viên thanh niên khối trường học chưa chuyển tải được đến đông đảo đoàn viên…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về các mô hình điển hình trong phong trào thanh niên ở trường học như: nâng cao kỹ năng sống cho học sinh tại trường học; cách làm hay trong việc thực hiện Chiến dịch hoa phượng đỏ tại huyện Cư Kuin…

Các đại biểu thảo luận về giải pháp nâng cao phong trào thanh niên trong trường học năm học 2022 - 2023
Các đại biểu thảo luận về giải pháp nâng cao phong trào thanh niên trong trường học năm học 2022 - 2023.

Hội nghị thông qua chương trình công tác Đoàn trường học năm học 2022 – 2023 với các chỉ tiêu cơ bản: 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên, 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; toàn tỉnh hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa cho 500 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên; giới thiệu 15.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng, phấn đấu 40% đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú trong trường học…

Đại diện các tổ chức, cá nhân lên nhận Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong trường học
Đại diện các tổ chức, cá nhân nhận Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2021 - 2022.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Trần Doãn Tới nhấn mạnh, năm học 2022 – 2023 học sinh học trực tiếp nên hoạt động đoàn sẽ có nhiều thuận lợi hơn năm học trước. Để đạt mục tiêu đề ra, tổ chức Đoàn tại các trường học cần có kế hoạch thi đua cụ thể để gắn học sinh với các hoạt động của Đoàn; rà soát học sinh, xét các tiêu chí tốt để bồi dưỡng cho các em theo phong trào “Học sinh 3 tốt”, “Sinh viên 5 tốt”; triển khai rộng rãi các phong trào “Xây dựng tình bạn đẹp”, “Bạn giúp bạn”, “Đôi bạn cùng tiến”… Đồng thời, duy trì hoạt động của các câu lạc bộ tiếng Anh, sáng tạo trẻ, tình nguyện… nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho đoàn viên thanh niên.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh đã tặng Bằng khen cho 9 tập thể, 14 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong Chương trình “Tiếp sức mùa thi” tỉnh Đắk Lắk năm 2022; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 15 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên khối trường học năm học 2021 – 2022…

Thanh Hường


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.