Multimedia Đọc Báo in

Hội thi “Nhà nông đua tài” tỉnh Đắk Lắk lần thứ V, năm 2022

20:51, 07/07/2022

Ngày 7/7, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội thi “Nhà nông đua tài” lần thứ V, năm 2022. Hội thi “Nhà nông đua tài” năm 2022. 

Hội thi có 15 đội thi với 120 thí sinh đến từ 15 huyện, thị xã, thành phố. 

Các đội thi trả lời câu hỏi trắc nghiệm ở phần thi Kiến thức nhà nông
Các đội thi trả lời câu hỏi trắc nghiệm ở phần thi Kiến thức nhà nông

Các đội trải qua 4 phần thi gồm: Lời chào nông dân, Nghe nông dân nói, Kiến thức nhà nông và So tài nhà nông với các nội dung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; công tác Hội và phong trào nông dân; kiến thức về khoa học - kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp an toàn, hữu cơ, sinh thái, tuần hoàn; sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thông minh, công nghệ 4.0, công nghệ số; kinh tế hợp tác, hợp tác xã, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm nông nghiệp; hợp tác và hội nhập quốc tế; xây dựng nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu, nông dân văn minh, hiện đại…

Phần thi Nhà nông so tài
Phần thi So tài nhà nông của đội thi Hội Nông dân huyện Ea Súp.

Theo đánh giá của Ban tổ chức hội thi, đa số các đơn vị tham gia đều có sự đầu tư, chuẩn bị khá chu đáo từ nội dung đến hình thức; nắm vững kiến thức về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; có sự đoàn kết, thống nhất, thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt nội dung của từng phần thi đề ra. 

Kết thúc hội thi, Hội Nông dân huyện Krông Pắc xuất sắc giành giải Nhất; giải Nhì thuộc về Hội Nông dân huyện Cư Kuin, Hội Nông dân huyện Cư M’gar; giải Ba: Hội Nông dân huyên Krông Năng và Hội Nông dân huyện Krông Búk. 

Ban tổ chức trao giải cho các đội xuất sắc tại Hội thi
Ban tổ chức trao giải cho các đội xuất sắc tại Hội thi.

Bà Nguyễn Thị Tường Loan, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết, Hội thi Nhà nông đua tài được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chỉ đạo và tổ chức định kỳ 5 năm 1 lần. Hội thi lần này nhằm thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong nông dân, nhất là phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, khơi dậy ý chí và niềm tin, khát vọng xây dựng Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh và bản sắc. Thông qua Hội thi, Ban tổ chức sẽ lựa chọn thí sinh tiêu biểu thành lập đội tuyển của tỉnh Đắk Lắk tham dự Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc, vòng thi cấp khu vực dự kiến tổ chức vào tháng 8/2022. 

Vân Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.