Multimedia Đọc Báo in

Cụm thi đua số 2 Hội Cựu chiến binh tỉnh sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2022

16:54, 02/06/2022

Chiều 2/6, Cụm thi đua số 2 Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2022 các Hội Cựu chiến binh trong Cụm thi đua số 2 (gồm Hội Cựu chiến binh huyện Krông Búk, Ea H’leo, Cư M’gar, Krông Năng, Krông Ana và Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh) đã triển khai đồng bộ công tác thi đua và phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”; tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phát huy vai trò trách nhiệm tham gia có hiệu quả các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, các phong trào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại biểu tham dự hội nghị
Đại biểu tham dự hội nghị.

Cụ thể, cựu chiến binh trong Cụm đã tham gia hiến đất xây dựng các công trình phúc lợi, sửa chữa và làm đường giao thông liên thôn, nạo vét kênh mương, thắp sáng đường quê; hỗ trợ ngày công lao động sản xuất với trị giá trên 192 triệu đồng; phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội vay vốn tạo việc làm, phát triển kinh tế với tổng dự nợ vốn vay gần 295 tỷ đồng; xóa được 26 nhà tạm, dột nát cho cán bộ hội viên khó khăn về nhà ở…

Cùng với đó, tích cực tham gia ủng hộ các quỹ hỗ trợ thiên tai, bão lũ, quỹ vì người nghèo; hỗ trợ hội viên vay vốn đề phát triển sản xuất; tặng bò sinh sản, thăm tặng quà đối tượng chính sách, hội viên có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với các Huyện đoàn tổ chức 51 buổi tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ…

Trong 6 tháng cuối năm 2022, các Hội Cựu chiến binh thuộc Cụm thi đua số 2 tập trung vào những nội dung: Chuẩn bị tốt mọi mặt và tiến hành Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh cấp trên cơ sở; phấn đấu kết nạp hội viên đạt và vượt chỉ tiêu; tiếp tục chăm lo đời sống, giúp nhau xóa đói giảm nghèo; phối hợp tổ chức các buổi nói chuyện truyền thống, giáo dục thế hệ trẻ; đẩy mạnh các phong trào thi đua, tham gia tích cực các cuộc vận động, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới…

Thúy Hồng

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.