Multimedia Đọc Báo in

Hội Cựu chiến binh các cấp đã vận động, đóng góp gần 2,7 tỷ đồng phòng, chống dịch

22:19, 15/12/2021

Chiều 15/12, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12, khóa VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 để đánh giá kết quả công tác Hội năm 2021, đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Toàn tỉnh hiện có 16 tổ chức hội cấp trên cơ sở và 1 tổ chức cơ sở trực thuộc với 50.983 hội viên. Trong năm, các cấp Hội đã kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện cơ bản, toàn diện nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, trọng tâm là phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Hội CCB các cấp đã vận động, tặng gần 4.200 suất quà cho các đối tượng chính sách, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên nhập ngũ; xây mới 17 căn nhà, sửa chữa 9 căn nhà, tặng 30 vật nuôi, 6 sổ tiết kiệm cho các hội viên nghèo. Toàn Hội đã giảm được 374 hộ CCB nghèo, đạt 167% kế hoạch, hiện nay, hội viên khá và giàu đạt 39,5%, hội viên nghèo còn 3,9%.

Các cấp Hội CCB thành phố Buôn Ma Thuột tham quan mô hình phát triển kinh tế của hội viên
Các cấp Hội CCB thành phố Buôn Ma Thuột tham quan mô hình phát triển kinh tế của hội viên

Tích cực tham gia các phong trào, các cấp Hội CCB đã vận động hội viên đóng góp 344,4 triệu đồng hỗ trợ hội viên là nạn nhân chất độc da cam; tham gia ủng hộ, đóng góp gần 1,2 tỷ đồng cho các loại quỹ phòng, chống thiên tai, vì người nghèo, khuyến học.

Tham gia phòng chống dịch COVID-19, Hội CCB các cấp đã vận động đóng góp gần 2,7 tỷ đồng và hàng chục tấn lương thực, thực phẩm; cử 1055 cán bộ, hôi viên tham gia các tổ phòng chống dịch COVID-19…

Năm 2022, Hội CCB tỉnh phấn đấu kết nạp từ 1.400 hội viên trở lên; trên 90% cơ sở Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, 95% trở lên hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và 95% trở lên gia đình CCB đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; giảm từ 7% trở lên hộ CCB nghèo; khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn vốn, không để nợ quá hạn vượt mức quy định; hoàn thành chỉ tiêu xây nhà Nghĩa tình đồng đội, xây mới 25 căn nhà, tặng 60 con bò sinh sản hoặc hỗ trợ khác phù hợp với hội viên nghèo…

Song Quỳnh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.