Multimedia Đọc Báo in

Huyện Đoàn Ea H'leo ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022

08:33, 02/06/2022

Ngày 1/6, Huyện Đoàn Ea H’leo tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 được triển khai trên địa bàn 12 xã, thị trấn, bắt đầu từ ngày 1/6 đến 31/8 gồm 1 chương trình Tiếp sức mùa thi và 4 chiến dịch: Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng và Hành quân xanh với sự tham gia của hơn 400 đoàn viên, hội viên, thanh niên. 

tt
Ban tổ chức tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, 5 đội hình chính của Chiến dịch (Tiếp sức mùa thi, Hoa phượng đỏ, Mùa hè xanh, Kỳ nghỉ hồng và Hành quân xanh) đã ra mắt nhận nhiệm vụ, thể hiện quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đề ra. 5 đội hình này có nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tư; tư vấn, hỗ trợ thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp; tham gia xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ sinh hoạt, ôn tập bổ trợ kiến thức văn hóa; thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa…

tt
Đại diện Công ty bơ Trịnh Mười hướng dẫn kỹ thuật trồng cây dổi cho người dân.

Một số chỉ tiêu cơ bản được đề ra trong chiến dịch TNTN hè 2022 như: sửa chữa 10 km, làm mới 1 km đường giao thông nông thôn; khám sàng lọc các bệnh lý hậu COVID-19 và sàng lọc bệnh mãn tính cho ít nhất 400 người dân; trồng mới 7.000 cây xanh; xây mới 1 điểm vui chơi cho thiếu nhi; tư vấn hướng nghiệp cho 4.000 thanh niên; giới thiệu việc làm cho 400 thanh niên; kết nạp 700 đoàn viên mới, giới thiệu 200 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; 100% xã, thị trấn thành lập đội hình “Chuyển đổi số công cộng” hỗ trợ nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi và người dân; chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 650 thanh niên…

tt
Các em thiếu nhi hào hứng trải nghiệm các trò chơi tại khu vui chơi mới.

Tại buổi lễ ra quân, Huyện Đoàn Ea H’leo đã phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: trao tặng 72 triệu đồng xây dựng 1 căn nhà Nhân ái, 10 xe đạp, 146 bộ quần áo, 106 đèn bàn cho học sinh nghèo vượt khó; trao 18 con dê giống, 1.000 cây dổi, 5 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, các đơn vị còn tặng 500 đầu sách, 7 kệ sách; trao tặng khu vui chơi thiếu nhi , tổ chức ngày hội đọc sách cho các em thiếu nhi ở khu vực vùng sâu vùng xa... với tổng kinh phí thực hiện gần 300 triệu đồng.

Như Quỳnh


 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.