Multimedia Đọc Báo in

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh tăng cường phối hợp hoạt động nhân đạo

13:53, 24/01/2022

Sáng 24/1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức chương trình phối hợp hoạt động nhân đạo giai đoạn 2022 – 2026 và triển khai “Phiên chợ nhân đạo” xuân Nhâm Dần 2022. 

Giai đoạn 2016 – 2021, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thuộc quyền phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương triển khai các hoạt động xã hội trên địa bàn tỉnh đạt trên 341,8 tỷ đồng.

Các đơn vị phối hợp vận động phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” giúp đỡ cho 321.476 lượt người; hỗ trợ xây dựng 222 căn nhà Tình nghĩa, 1 trường mẫu giáo, 15 giếng nước sạch, 295 công trình vệ sinh; triển khai các mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Nuôi heo đất”, “Thùng tiền nhân đạo” qua đó trợ giúp 154.190 lượt người; tiếp nhận 20 đoàn cứu trợ, tặng 6.000.000 suất quà cho các hộ nghèo; phụng dưỡng, chăm sóc 11 Mẹ Việt Nam Anh hùng; giúp đỡ thường xuyên 8.723 lượt địa chỉ nhân đạo...

Lãnh đạo hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2026
Lãnh đạo hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2026.

Hằng năm, hai đơn vị xây dựng kế hoạch, lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị cơ sở chuẩn bị phương án ứng phó thiên tai với phương châm 4 tại chỗ; tổ chức diễn tập phòng chống lụt bão, phòng chống cháy rừng với 2.115 lượt người tham gia; phối hợp vận động thành lập 371 đội thanh niên xung kích Chữ thập đỏ với 18.242 đội viên; tổ chức 115 đợt với 11.300 lượt người tham gia ứng cứu, di dời người dân và tài sản ra khỏi vùng lũ; tu sửa 1.383 nhà bị hư hỏng, tốc mái; giúp dân thu hoạch 7,2 ha hoa màu, sửa chữa 40,9 km đường giao thông.
Hai bên đã phối hợp vận động 236 đoàn y, bác sĩ tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho 176.752 lượt người, trị giá trên 25,9 tỷ đồng...

Người dân tham gia nhận hàng miễn phí tại phiên chợ
Người dân lựa chọn các mặt hàng miễn phí tại phiên chợ.

Giai đoạn 2022 – 2026, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh thống nhất xây dựng chương trình phối hợp với những nội dung: Tuyên truyền các giá trị nhân đạo, giáo dục truyền thống nhân ái của dân tộc, tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp nhân đạo; truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
Triển khai các hoạt động nhân đạo; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và tìm kiếm cứu nạn; chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng tổ chức Hội Chữ thập đỏ các cấp vững mạnh và các đơn vị Quân đội vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Cũng dịp này, hai bên đã triển khai “Phiên chợ nhân đạo” xuân Nhâm Dần 2022, qua đó trao hơn 200 phiếu đổi hàng có trị giá 300 nghìn đồng tặng người nghèo, người mất thu nhập do dịch bệnh COVID-19.

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.