Multimedia Đọc Báo in

Huyện M'Drắk: Đại hội đại biểu Hội nạn nhân chất độc da cam/DIOXIN lần thứ IV

22:04, 15/12/2021

Sáng 15/12, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện M'Drắk đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện M'Drắk hiện có 100 hội viên, trong đó có 60 nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/Dioxin, 40 hội viên tự nguyện tham gia sinh hoạt hội. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động hội viên và gia đình phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, vượt khó vươn lên xây dựng cuộc sống. Tích cực vận động sự ủng hộ của các cơ quan, tổ chức cá nhân duy trì hoạt động của quỹ trong nhiệm kỳ gần 160 triệu đồng.

Ban chấp hành khóa 2021-2026 ra mắt Đại hội. Ảnh: T.An
Ban chấp hành Hội nạn chất độc da cam/Dioxin huyện M'Drắk khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể huyện, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tổ chức thăm hỏi và trao tặng hơn 700 suất quà hỗ trợ khó khăn vào các dịp lễ tết, ngày thảm họa da cam... cho các hội viên với tổng trị giá gần 300 triệu đồng; hỗ trợ xây mới 8 nhà tình nghĩa cho hội viên khó khăn về nhà ở, tổng số tiền trên 450 triệu đồng...

Với những kết quả đạt được, năm 2019 Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện M'Drắk được UBND tỉnh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” giai đoạn 2014-2019.

Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, Đại hội đã thảo luận một số nội dung mới: Tiếp tục triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho nạn nhân, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân tốt hơn trong cuộc sống; phấn đấu phát triển xây dựng 4 chi hội trực thuộc huyện Hội; xây dựng quỹ hội nội bộ từ 150 - 200 triệu đồng...

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 9 người. Ông Đào Thành Vinh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội nạn chất độc da cam/Dioxin huyện M'Drắk khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhân dịp này Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh, huyện đã khen thưởng cho 1 tập thể và 4 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội nhiệm kỳ vừa qua. 

Thúy An - Mỹ Sự


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen” xâm nhập học đường
Mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk liên tục có các biện pháp trấn áp, truy quét, nhưng các ổ nhóm "tín dụng đen" vẫn có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật. Hiện nay, học sinh là nạn nhân mà các đối tượng này hướng đến.