Multimedia Đọc Báo in

Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đạt kết quả toàn diện, thiết thực

12:04, 15/12/2021

Sáng 15/12, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, giai đoạn 2016 – 2021.

Tham dự Hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê, đại diện các cơ quan, ban ngành hữu quan.

Trong 5 năm qua, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã được cán bộ, hội viên CCB đã tích cực hưởng ứng, đạt kết quả toàn diện, thiết thực.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Nổi bật là phong trào CCB giúp nhau làm kinh tế tăng nhanh về số lượng, quy mô các loại hình kinh tế, toàn tỉnh có 73 doanh nghiệp, 22 hợp tác xã, 11 tổ hợp tác và 1.845 trang trại, gia trại do CCB làm chủ. Trong phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, các cấp hội đã xóa được 1.790 hộ nghèo, hiện có 35 Hội cơ sở và 4 huyện, thị, thành Hội cơ bản không còn hộ CCB nghèo; số hộ khá và giàu đạt 40,3%, tăng 1,5% so với năm 2016...

Bằng việc tổ chức sản xuất kinh doanh, các cấp Hội đã giải quyết việc làm cho 5.174 hội viên CCB và gia đình CCB; phối hợp tổ chức 507 lớp tập huấn cho 37.583 lượt cán bộ, hội viên về công tác xóa đói giảm nghèo, kiến thức phát triển kinh tế. Hoạt động ủy thác vay vốn của Hội ngày càng hiệu quả, tính đến tháng 6/2021, tổng dư nợ toàn Hội đạt trên 1.000 tỷ đồng, tăng 477,5 tỷ đồng so với năm 2016; giải quyết cho hơn 29.500 hộ được vay vốn…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CCB làm kinh tế giỏi, giúp nhau giảm nghèo
Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi".

Thời gian tới, Hội CCB toàn tỉnh tập trung  chỉ đạo và phối hợp tạo điều kiện để CCB trong độ tuổi lao động được tư vấn, hướng dẫn dạy nghề và có việc làm; phấn đấu đến hết năm 2026, hộ CCB nghèo giảm còn 2%, số hộ khá và giàu đạt trên 50%. Mỗi năm xây dựng mới từ 30 căn nhà trở lên hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn; tăng dư nợ vốn vay ưu đãi 10%/năm và tỷ lệ nợ quá hạn dưới mức quy định. Mỗi huyện, thị xã, thành phố phấn đấu xây dựng từ 1 – 2 công trình nông thôn mới, đô thị văn minh; 1 – 2 mô hình CCB sản xuất, kinh doanh giỏi và tích cực vận động, nhân rộng mô hình câu lạc bộ CCB bảo vệ môi trường ra các thôn, buôn trên địa bàn…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê ghi nhận, biểu dương thành tích của cán bộ, hội viên Hội CCB các cấp, đồng thời đề nghị các cấp Hội chú trọng tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu quả phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; phối hợp tổ chức tập huấn, hướng dẫn ngành, nghề gắn với khai thác thế mạnh địa phương, nội lực gia đình để mở rộng quy mô hoạt động CCB làm kinh tế giỏi trên các lĩnh vực nông nghiệp chất lượng cao, bền vững; chú trọng hỗ trợ xây nhà, tặng vật nuôi, phương tiện mưu sinh để CCB có hoàn cảnh khó khăn an cư, lạc nghiệp; phấn đấu không để CCB tái nghèo, tiến tới cuộc sống ổn định, ấm no và vươn lên khá, giàu…

Nhân dịp này, Trung ương Hội CCB Việt Nam, UBND tỉnh và Hội CCB tỉnh đã tặng Bằng khen cho 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, giai đoạn 2016 – 2021.

Quỳnh Anh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.