Nhân lên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Từ những buôn làng vùng biên đến các khu dân cư miền núi, sức mạnh đại đoàn kết đang góp phần làm đổi thay diện mạo quê hương, nâng cao đời sống nhân dân và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững.

Khi đoàn kết tạo động lực đổi thay

Những ngày này, trên những vườn ca cao ở buôn Ea Mar (xã biên giới Buôn Đôn), bà con đang tất bật thu hoạch. Từ một buôn còn nhiều khó khăn, Ea Mar hôm nay đang từng bước thay áo mới. 

Theo anh Nguyễn Văn Hà, Trưởng buôn Ea Mar, buôn có 263 hộ với 991 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 75%. Điều đáng quý nhất là thay vì sản xuất manh mún, bà con mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm, liên kết sản xuất và tìm hướng đi phù hợp.

Người dân buôn Ea Mar (Buôn Đôn) thay đổi phương thức canh tác để phát triển kinh tế.
Người dân buôn Ea Mar (xã Buôn Đôn) thay đổi phương thức canh tác để phát triển kinh tế.

Minh chứng rõ nét là việc thành lập Tổ hợp tác trồng ca cao trên địa bàn. Đến nay, Ea Mar có diện tích ca cao lớn nhất xã với khoảng 30 ha, mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho nhiều hộ dân, với thu nhập từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng/năm.

Nếu liên kết sản xuất tạo nên sức bật trong phát triển kinh tế thì tinh thần tương thân, tương ái là sợi dây gắn kết cộng đồng. Từ năm 2024 đến nay, toàn buôn có 22 hộ được hỗ trợ nhà ở, tạo động lực yên tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo. 

Tinh thần ấy cũng hiện hữu ở xã Phú Mỡ, nơi khối đại đoàn kết được vun đắp từ chính sự dân chủ và đồng thuận trong cộng đồng.

Lãnh đạo địa phương tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã.
Lãnh đạo xã Phú Mỡ tặng quà các hộ gia đình khó khăn.

Ông Ma Lâm, người dân thôn Kỳ Lộ (xã Phú Mỡ) chia sẻ, mọi công việc của thôn đều được công khai để người dân cùng bàn bạc, đóng góp ý kiến. Chính sự minh bạch ấy tạo nên sự thống nhất trong nhận thức và hành động; mỗi công trình, phần việc chung đều nhận được sự hưởng ứng của người dân, tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn bó, ai gặp khó khăn cũng được cộng đồng chung tay giúp đỡ.

Không dừng lại ở việc xây dựng sự đồng thuận, tinh thần đoàn kết còn được cụ thể hóa bằng những hoạt động chăm lo an sinh xã hội. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, xã Phú Mỡ đã tiếp nhận và trao hơn 1.743 suất quà với tổng trị giá trên 967 triệu đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách.

Đoàn kết để phát triển bền vững

Từ thực tiễn ở cơ sở có thể thấy, ở đâu phát huy được sức dân, ở đó các phong trào thi đua yêu nước có sức sống mạnh mẽ, các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đi vào cuộc sống một cách hiệu quả.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Ngọc Tuyết, những năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... Qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền và phát huy tinh thần tự quản trong cộng đồng.

Xã Phú Mỡ tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc, tạo không khí vui tươi cho người dân.
Xã Phú Mỡ tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc, tạo không khí vui tươi cho người dân.

Từ nền tảng đoàn kết ấy, nhiều mô hình phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự đã được hình thành và lan tỏa rộng khắp. Có thể kể đến như “Giúp phụ nữ khởi nghiệp” ở xã Xuân Lãnh; “Sản xuất nông nghiệp thân thiện với môi trường” ở xã Ea Kiết; “Biến rác thành tiền giúp phụ nữ thoát nghèo, phát triển kinh tế” tại phường Tuy Hòa; “Sản xuất nông nghiệp xanh kết hợp du lịch trải nghiệm” ở xã Vân Hòa; “Xây dựng mã số vùng trồng xuất khẩu, liên kết sản xuất, tiêu thụ theo chuỗi giá trị đối với cây sầu riêng” tại phường Tân Lập... Các mô hình đã và đang khơi dậy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, sự đồng hành giữa chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể và người dân.

Cùng với phát triển kinh tế, công tác chăm lo người nghèo và các đối tượng yếu thế luôn được quan tâm. Dịp Tết Nguyên đán 2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp trao 35.200 suất quà với tổng trị giá hơn 19,5 tỷ đồng.

Từ Quỹ Vì người nghèo và sự chung tay của doanh nghiệp, nhà hảo tâm, trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã xây dựng 485 nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí 38,8 tỷ đồng; hỗ trợ hơn 324,2 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hỏa hoạn và các sự cố nghiêm trọng, giúp ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh đồng sức, đồng lòng để phát triển
Đồng bào các dân tộc đồng sức, đồng lòng phát triển quê hương giàu đẹp.

Những con số ấy không chỉ phản ánh kết quả an sinh xã hội mà còn cho thấy sức lan tỏa của tinh thần tương thân tương ái, truyền thống đoàn kết dân tộc. Có thể khẳng định rằng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đang được chuyển hóa thành nguồn lực phát triển.

Đó là nguồn sức mạnh nội sinh giúp gắn kết ý Đảng với lòng dân, tạo sự đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng vươn lên và xây dựng Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp.

Quỳnh Anh - Thùy Thảo

Ý kiến của bạn