Những công trình “Ánh sáng vùng biên”, “Thắp sáng đường biên”, “Thắp sáng đường quê”… do Bộ đội Biên phòng phối hợp triển khai không chỉ mang ánh sáng đến những vùng đất còn nhiều khó khăn mà còn thắp lên niềm tin, sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên giới đất liền và biển đảo của Tổ quốc.
Khi màn đêm buông xuống trên thôn 5, xã biên giới Ia Rvê, những hàng đèn năng lượng mặt trời nối tiếp nhau tỏa sáng dọc tuyến đường trung tâm. Thôn 5 là địa bàn xa nhất của xã Ia Rvê, tiếp giáp xã biên giới Ea Bung. Nơi đây có 193 hộ dân với 635 nhân khẩu thuộc 14 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 45%. Trước đây, khi đêm xuống, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, các hoạt động sinh hoạt cộng đồng cũng bị hạn chế.
![]() |
| Công trình đèn năng lượng mặt trời được xây dựng trên địa bàn thôn 5, xã biên giới Ia Rvê. |
Ông Ma Bá Chuyến, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn 5, nhớ lại: “Trước đây, bà con đi lại ban đêm rất vất vả, trẻ em ít ra ngoài. Từ khi có đèn đường, người dân đi lại thuận lợi hơn, trẻ em thường xuyên đến nhà văn hóa vui chơi, người lớn tập thể dục, giao lưu văn hóa, văn nghệ. Không khí trong thôn nhộn nhịp hơn hẳn”.
![]() |
| Niềm vui quân - dân sau khi công trình thắp sáng vùng biên tại thôn 5, xã Ia Rvê được hoàn thiện và đưa vào sử dụng. |
Đằng sau những ánh đèn soi sáng đường biên là sự chung sức, đồng lòng của quân và dân vùng biên. Tháng 5/2026, sau những chuyến khảo sát thực tế, Đồn Biên phòng Ia Rvê đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hạnh Thông (TP. Hồ Chí Minh), Nhóm thiện nguyện Liên Tâm và chính quyền địa phương lựa chọn thôn 5 để thực hiện công trình.
Từ nguồn kinh phí hỗ trợ 80 triệu đồng, 50 bộ đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt dọc tuyến đường trung tâm của thôn. Điều đáng quý hơn cả là trong suốt quá trình thi công, cán bộ, chiến sĩ biên phòng và người dân đã cùng nhau đào hố, dựng cột, treo cờ, lắp đặt từng bóng đèn. Những ngày lao động chung không chỉ tạo nên một công trình dân sinh ý nghĩa mà còn làm sâu sắc thêm tình cảm gắn bó giữa quân với dân nơi biên giới.
Trung tá Nguyễn Đức Hậu, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ia Rvê cho biết, từ năm 2020 đến nay, đơn vị đã phối hợp triển khai 4 công trình thắp sáng đường biên tại các thôn 4, 5, 6 và thôn 11 của xã Ia Rvê với tổng chiều dài khoảng 8 km. Các công trình không chỉ giúp người dân đi lại thuận lợi, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng cảnh quan nông thôn mà còn góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, củng cố thế trận biên phòng toàn dân ngay từ cơ sở.
![]() |
| Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng công trình thắp sáng đường biên được triển khai tại buôn Trí, xã biên giới Buôn Đôn. |
Không chỉ ở Ia Rvê, những tuyến đường thắp sáng bằng đèn năng lượng mặt trời đang tiếp tục được Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk triển khai trên nhiều địa bàn biên giới.
Tại xã biên giới Buôn Đôn, Đồn Biên phòng Bo Heng đã phối hợp với Công ty Điện lực Đắk Lắk triển khai hai công trình đường điện thắp sáng tại buôn Trí với tổng chiều dài khoảng 4 km. Những tuyến đường được chiếu sáng đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, sinh hoạt vào ban đêm, đồng thời góp phần giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn xã hội trên địa bàn.
Khi diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, các công trình còn mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế, du lịch cộng đồng, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân vùng biên.
Không chỉ trên tuyến biên giới đất liền, những công trình thắp sáng mang đậm nghĩa tình quân dân còn lan tỏa đến các khu dân cư ven biển.
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Đài phối hợp đơn vị tài trợ lắp đặt đèn năng lượng mặt trời tại khu phố Khoan Hậu, phường Xuân Đài. Ảnh: Lý Huỳnh |
Từ năm 2022 đến nay, Đồn Biên phòng Xuân Đài đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai nhiều công trình chiếu sáng tại các khu dân cư ven biển khu phố Lệ Uyên Đông, thôn Dân Phú 2 (phường Sông Cầu); khu phố Dân Phước, Khoan Hậu, Phương Phú (phường Xuân Đài) với tổng chiều dài hơn 7,3 km.
Thiếu tá Vũ Lý Huỳnh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Xuân Đài cho biết, các công trình đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông. Quan trọng hơn, từ những việc làm thiết thực ấy, hình ảnh người lính quân hàm xanh ngày càng trở nên gần gũi, thân thuộc trong lòng nhân dân.
Thực tế cho thấy, mỗi công trình đường điện thắp sáng không đơn thuần là công trình dân sinh. Đó là sự kết nối của những tấm lòng hướng về biên giới, là kết quả của sự chung tay giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân.
Trong vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng không chỉ chắc tay súng nơi tuyến đầu mà còn là cầu nối huy động các nguồn lực xã hội chăm lo đời sống nhân dân. Mỗi công trình được hoàn thành không chỉ thắp sáng những con đường vùng biên, vùng biển mà còn thắp sáng niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang; góp phần xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.
Quỳnh Anh




