Với đặc điểm đa dạng về dân tộc, tôn giáo, Đắk Lắk là địa bàn mà các thế lực thù địch thường lợi dụng để xuyên tạc, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Song thực tiễn cho thấy, mọi âm mưu ấy đều thất bại trước tinh thần đại đoàn kết của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.
Vụ khủng bố xảy ra ngày 11/6/2023 tại huyện Cư Kuin (cũ) là minh chứng rõ nét. Trước hành vi bạo lực, người dân đã đồng lòng lên án, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng truy bắt các đối tượng gây án, góp phần sớm ổn định tình hình địa bàn. Điều đó thêm một lần nữa khẳng định không có một thế lực chống phá nào có thể chia rẽ được khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sức mạnh ấy không tự nhiên hình thành mà được vun đắp qua nhiều thế hệ, gắn chặt với truyền thống tương trợ cộng đồng và hiệu quả từ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thực tiễn cho thấy, nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã làm thay đổi diện mạo từ nông thôn đến đô thị. Trong những năm qua, đã có hàng trăm công trình phục vụ phát triển được xây mới và sửa chữa; hàng ngàn hộ gia đình được hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Nhờ vậy mà đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên, bản sắc văn hóa được gìn giữ; cơ hội tiếp cận giáo dục, y tế và dịch vụ xã hội được mở rộng. Năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh còn 12,44%, giảm 15,05% so với năm 2021.
Tại xã Cư Yang (xã vùng III), nơi đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 57% dân số, giai đoạn 2021 - 2025 xã được phân bổ hơn 97 tỷ đồng từ các chương trình mục tiêu quốc gia để đầu tư hạ tầng, hỗ trợ sinh kế và nâng cao chất lượng dịch vụ xã hội. Nhờ đó mà kinh tế của người dân từng bước được cải thiện. Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của xã ước đạt 50,1 triệu đồng, tăng 1,67 lần so với năm 2020.
![]() |
| Cộng đồng các dân tộc sinh sống trên địa bàn Đắk Lắk tham gia lễ hội đường phố trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9, năm 2025. |
Những con số ấy cho thấy chính sách dân tộc không chỉ dừng lại ở chủ trương mà đã chuyển hóa thành lợi ích cụ thể đối với người dân. Đây cũng là cơ sở thực tiễn để bác bỏ những luận điệu cho rằng đồng bào dân tộc thiểu số bị bỏ rơi hoặc không được quan tâm phát triển.
Không chỉ kinh tế - xã hội chuyển biến tích cực, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo luôn được bảo đảm. Nhiều chức sắc, chức việc và người có uy tín đã trở thành cầu nối quan trọng trong tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến tín đồ, nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Lịch sử đã chứng minh, tinh thần đại đoàn kết chính là tuyến phòng thủ hiệu quả nhất trước mọi âm mưu chống phá. Song, trước sự biến đổi tinh vi của phương thức chống phá, muốn tiếp tục giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đòi hỏi không chỉ đấu tranh với luận điệu sai trái, mà còn phải giải quyết tốt những vấn đề dân sinh từ cơ sở.
Theo đó, các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách về dân tộc, tôn giáo của Trung ương và của tỉnh, đặc biệt là Nghị quyết số 07-NQ/TU của Tỉnh ủy về công tác dân tộc và tôn giáo giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tập trung giải quyết các vấn đề thiết thực như đất ở, đất sản xuất, việc làm, giáo dục, y tế và giảm nghèo bền vững.
Lực lượng chức năng cần chủ động nắm chắc địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hoạt động chống phá. Đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của già làng, người có uy tín, chức sắc tôn giáo trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, gìn giữ an ninh trật tự và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Quan trọng hơn, cần củng cố “thế trận lòng dân” ngay từ cơ sở. Mọi tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân phải được lắng nghe và giải quyết kịp thời; những vấn đề phát sinh cần được xử lý từ sớm, từ xa, không để tích tụ thành điểm nóng. Công tác tuyên truyền cũng cần đổi mới, nhất là trên không gian mạng, theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp từng nhóm đối tượng, giúp người dân nhận diện và chủ động phản bác thông tin, quan điểm sai trái.
Đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là truyền thống, mà còn là “lá chắn mềm” vững chắc trước mọi âm mưu chia rẽ. Khi niềm tin được củng cố. Khi quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân được bảo đảm, khi đồng thuận xã hội được tăng cường thì mọi luận điệu xuyên tạc chắc chắn sẽ không còn đất tồn tại. Đó cũng chính là nền tảng để Đắk Lắk phát triển ổn định, bền vững, giàu đẹp và đậm đà bản sắc.
Anh Dũng

