Cả nước tìm kiếm, quy tập được 1.255 hài cốt liệt sĩ

Sáng 25/6, Ban chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tình hài cốt liệt sĩ đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chủ trì hội nghị.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu. Tham dự tại điểm cầu Đắk Lắk có đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành, đơn vị hữu quan.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Hội nghị - Ảnh: VGP/Thu Giang
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Hội nghị. Ảnh: VGP

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Ban chỉ đạo Quốc gia và ban chỉ đạo các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ quyết liệt các giải pháp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đạt nhiều kết quả nội bật. Trọng tâm là Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo duy trì hoạt động của 24 đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đến nay, đã tìm kiếm quy tập được 1.255 hài cốt liệt sĩ và và 3 mộ tập thể tại Tuyên Quang.

Ban Chỉ đạo các quân khu, các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch, thành lập các tổ đội lấy mẫu, bàn giao, số hóa thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ, tổ chức làm trước để rút kinh nghiệm chỉ đạo triển khai lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. Đến nay đã thành lập 297 tổ, đội lấy mẫu với quân số 3.615 người; 7/7 Quân khu đã hoàn thành tổ chức làm trước, lấy mẫu đối với 15.427 mộ liệt sĩ. Tổ chức thu và lưu trữ 93.464 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, phân tích và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu 53.036 mẫu…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; đặc biệt là về mục tiêu, việc thu thập, xử lý thông tin, biện pháp để triển khai hiệu quả công tác truyền thông, việc triển khai diện rộng lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ và tổ chức giám định ADN trong 6 tháng cuối năm.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Đắk Lắk.
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Đắk Lắk.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ của một ngành, một cấp, mà là trách nhiệm chính trị, tình cảm và đạo lý của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thời gian tới nhiệm vụ còn rất nặng nề, khối lượng công việc lớn, phạm vi rộng, yêu cầu cao. Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; phát huy hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu thống nhất trên phạm vi cả nước.

Các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và nhân dân trong việc cung cấp, xác minh thông tin phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm góp phần thực hiện hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ...

Quỳnh Anh

Ý kiến của bạn