HỖ TRỢ BHYT HỌC SINH, SINH VIÊN: Chính sách thiết thực từ năm học mới

Bước vào năm học 2026 - 2027, cùng với việc ổn định trường lớp sau sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, công tác bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên tiếp tục được các cấp, ngành quan tâm.

Năm học mới này, tại xã Ea KTur, Trường Tiểu học và THCS Việt Đức có quy mô 43 lớp với trên 1.300 học sinh và Trường Tiểu học và THCS Quang Trung có 39 lớp, khoảng 1.345 học sinh. Đây là hai trong số những cơ sở giáo dục bước vào năm học mới với diện mạo mới sau khi thực hiện sắp xếp mạng lưới trường học theo mô hình liên cấp. Quy mô trường lớp lớn hơn cũng đồng nghĩa công tác quản lý, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe học sinh cần được quan tâm nhiều hơn. Vì vậy, bên cạnh chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí giáo viên, tổ chức lớp học, việc bảo đảm học sinh tham gia BHYT đầy đủ là một trong những nội dung được chú trọng ngay từ đầu năm học.

Hỗ trợ mức đóng BHYT giúp học sinh, nhất là học sinh dân tộc thiểu số, có thêm điều kiện chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Hỗ trợ mức đóng BHYT giúp học sinh, nhất là học sinh dân tộc thiểu số, có thêm điều kiện chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.

Với anh Lê Văn Hải (thôn 4, xã Ea Ktur), việc tham gia BHYT cho hai con đang học cấp 2 tại Trường Tiểu học và THCS Quang Trung đã trở thành khoản chi được gia đình ưu tiên vào mỗi năm học. Anh Hải cho rằng trẻ nhỏ khó tránh khỏi những lúc ốm đau, bệnh tật, thậm chí tai nạn bất ngờ trong sinh hoạt, vui chơi. Thẻ BHYT vì thế cũng giống như sự bảo đảm giúp gia đình yên tâm hơn, giảm bớt chi phí khám chữa bệnh mỗi khi các con không may đau bệnh.
Theo Hướng dẫn liên ngành của Bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở GD-ĐT Đắk Lắk về thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2026 - 2027, tất cả học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh thuộc đối tượng tham gia, trừ những trường hợp đã tham gia BHYT theo nhóm đối tượng khác theo quy định.
Quyền lợi của học sinh khi tham gia BHYT bao gồm chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám, chữa bệnh ngoại trú và nội trú. Trong các trường hợp thông thường, học sinh được Quỹ BHYT thanh toán 80% chi phí khám chữa bệnh thuộc phạm vi được hưởng; nhiều trường hợp theo quy định được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh. Đặc biệt, khi cấp cứu, người bệnh được hưởng đầy đủ quyền lợi BHYT theo mức hưởng quy định.
Một trong những điểm thuận lợi đối với phụ huynh trong năm học 2026 - 2027 là mức hỗ trợ đóng BHYT dành cho học sinh, sinh viên khá cao. Theo hướng dẫn liên ngành, mức đóng BHYT được tính bằng 4,5% mức lương cơ sở. Với mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng, tổng mức đóng là 1.366.200 đồng/người/năm song học sinh, sinh viên không phải tự đóng toàn bộ số tiền này.

Người dân tìm hiểu chính sách, quyền lợi bảo hiểm y tế để chủ động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe.
Người dân tìm hiểu chính sách, quyền lợi bảo hiểm y tế để chủ động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe.

Ngân sách hỗ trợ 55% mức đóng, tương đương 751.410 đồng/người/năm, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 50%, ngân sách địa phương hỗ trợ thêm 5%. Như vậy, mỗi học sinh, sinh viên chỉ phải tự đóng 45%, tương đương 614.790 đồng/người/năm.
Phương thức đóng cũng được thực hiện linh hoạt theo kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng, tạo điều kiện để phụ huynh cân đối các khoản chi của gia đình. Để chủ động theo dõi quyền lợi, học sinh, sinh viên và phụ huynh cũng có thể tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số hoặc Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam. 
Để chính sách thực sự đến được với từng học sinh, bên cạnh trách nhiệm của ngành BHXH và các nhà trường, vai trò của chính quyền cơ sở đặc biệt quan trọng. Bà Nguyễn Thị Thúy Liễu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Ktur cho biết, thay vì tuyên truyền chung chung, Đảng ủy xã đã chỉ đạo rà soát, phân loại từng nhóm đối tượng, tìm hiểu nguyên nhân những trường hợp chưa tham gia hoặc tham gia chưa liên tục để có giải pháp phù hợp.
“Muốn vận động người dân tham gia thì trước hết phải biết họ đang gặp khó khăn ở đâu, vì sao chưa tham gia. Với những hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bên cạnh các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, địa phương sẽ quan tâm huy động, xã hội hóa các nguồn lực phù hợp để hỗ trợ”, bà Liễu nhấn mạnh.

Bằng Giang

Ý kiến của bạn