Theo thông tin từ Ban Tuyển sinh quân sự (TSQS) tỉnh, năm 2026 toàn tỉnh có 1.307 thí sinh đăng ký dự xét tuyển vào các trường quân đội, tăng 166 thí sinh so với năm 2025.
Kết quả, 200 thí sinh trúng tuyển vào các học viện, trường quân đội (tăng 55 thí sinh so với năm trước). Đây là số lượng trúng tuyển ấn tượng, phản ánh rõ nét chất lượng đầu vào cũng như hiệu quả của công tác hướng nghiệp.
![]() |
| Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ea Rốk chia sẻ niềm vui cùng gia đình và thí sinh trúng tuyển vào trường quân đội. |
Là một trong những địa phương dẫn đầu về số lượng thí sinh trúng tuyển, phường Buôn Ma Thuột đóng góp 21 tân học viên. Thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Buôn Ma Thuột chia sẻ: Để nâng cao hiệu quả tuyển sinh, Ban TSQS phường đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với các cơ quan, đơn vị tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Thông tin tuyển sinh được đưa lên hệ thống truyền thanh, trang mạng xã hội; đồng thời tuyên truyền bằng tờ rơi, pano, áp phích, tuyên truyền tập trung tại các thôn, buôn, tổ dân phố và trường THPT. Qua đó giúp học sinh, phụ huynh nắm rõ các quy định, điều kiện, phương thức tuyển sinh, từ đó có sự lựa chọn phù hợp.
Không riêng phường Buôn Ma Thuột, năm 2026 công tác tuyên truyền, hướng nghiệp TSQS đã được triển khai đến 100% trường THPT trên địa bàn tỉnh. Đối tượng tuyên truyền cũng được mở rộng đến thanh niên, học sinh, hạ sĩ quan, binh sĩ; góp phần giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về công tác tuyển sinh, đồng thời nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Với các tân học viên, kết quả trúng tuyển là "trái ngọt" của hành trình nỗ lực, phấn đấu thực hiện ước mơ. Với tổng điểm 25,73, trong đó Toán 9 điểm, Vật lý 8,75 điểm và Hóa học 7,5 điểm, em Đoàn Như Trường (xã Ea Rốk) vừa trúng tuyển Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự đúng với nguyện vọng.
![]() |
| Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuyện trò, động viên thí sinh trúng tuyển vào các trường quân đội. |
Chia sẻ về hành trình của mình, Trường cho biết tình yêu với màu áo lính đã chớm nở từ những ngày còn thơ bé. Chính khát khao vươn lên bằng nghị lực bản thân đã trở thành động lực giúp em duy trì thành tích học sinh khá giỏi suốt những năm THCS và THPT. Không giấu được niềm tự hào, ông Đoàn Như Sơn, bố của Trường xúc động: "Từ nhỏ Trường đã ham học và luôn kiên định với nguyện vọng vào môi trường quân ngũ. Tôi tin rằng môi trường kỷ luật, chính quy của quân đội sẽ giúp con tiếp tục được học tập, rèn luyện để trưởng thành và cống hiến cho Tổ quốc".
Ở phường Buôn Ma Thuột, niềm vui cũng hiện hữu trong gia đình em Lê Nguyễn Gia Huy, học sinh Trường THPT Thực hành Cao Nguyên. Huy đã đạt được ước mơ trở thành học viên Trường Sĩ quan Lục quân 2 với tổng điểm 23,91.
Với Huy, tình yêu dành cho môi trường quân đội được nuôi dưỡng và truyền cảm hứng từ chính câu chuyện của người anh trai từng trúng tuyển Trường Sĩ quan Lục quân 2 và hiện công tác tại ngôi trường này. Qua những câu chuyện của anh, Huy hiểu hơn về cuộc sống, học tập, rèn luyện của học viên quân đội. Đó cũng là động lực để em lựa chọn con đường binh nghiệp cho mình. Huy quyết tâm: “Em biết phía trước sẽ có nhiều khó khăn, nhất là yêu cầu cao về học tập, rèn luyện và kỷ luật trong môi trường kỷ luật thép. Nhưng em đã xác định đây là con đường mình lựa chọn và sẽ nỗ lực để thích nghi, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, rèn luyện”.
Theo Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chất lượng và số lượng thí sinh trúng tuyển năm 2026 tăng rõ rệt là minh chứng cho thấy niềm tin, lý tưởng của thế hệ trẻ tỉnh nhà đối với môi trường quân đội ngày càng lớn. Đại tá Nguyễn Văn Hòa tin tưởng, 200 thí sinh trúng tuyển đợt này là những hạt giống ưu tú. Khi bước vào môi trường học tập mới, các em sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, giữ vững bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm kỷ luật, không ngừng học tập, rèn luyện để trở thành những cán bộ, sĩ quan vừa hồng vừa chuyên, đóng góp tích cực cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Quỳnh Anh


