Xã Ea Súp: Nhiều hoạt động tri ân người có công

Những căn nhà được sửa chữa, những mô hình sinh kế được trao tặng hay những chuyến thăm hỏi nghĩa tình đã trở thành điểm tựa để nhiều người có công và thân nhân liệt sĩ ở xã Ea Súp vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Trong căn nhà nhỏ rộng khoảng 40m² ở thôn Đoàn Kết, bà Lê Thị Thanh (SN 1949) lặng lẽ sống một mình. Chồng bà là liệt sĩ Nguyễn Thế Cang, hy sinh năm 1973 khi đang làm nhiệm vụ. Từ quê Quảng Nam, năm 1992 bà theo con vào Đắk Lắk lập nghiệp, nhưng người con trai duy nhất cũng qua đời cách đây 11 năm, để lại bà trong cảnh tuổi già neo đơn.

Đoàn viên thanh niên xã Ea Súp thăm hỏi người có công với cách mạng nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Đoàn viên thanh niên xã Ea Súp thăm hỏi người có công với cách mạng nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Năm 2003, gia đình bà được Nhà nước hỗ trợ 20 triệu đồng xây dựng nhà ở dành cho người có công. Sau hơn 20 năm sử dụng, căn nhà xuống cấp với nhiều hạng mục hư hỏng. Qua rà soát, địa phương đang hoàn tất thủ tục để hỗ trợ xây dựng lại nhà mới. Gần 80 tuổi, cuộc sống bà Thanh chủ yếu dựa vào khoản trợ cấp hằng tháng dành cho thân nhân liệt sĩ. Với bà, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương là nguồn động viên lớn, nhất là mỗi dịp lễ, Tết hay ngày kỷ niệm, khi các đoàn công tác và lực lượng đoàn viên, thanh niên đến thăm hỏi, sẻ chia.

Hưởng ứng các hoạt động tri ân người có công, đoàn viên thanh niên xã Ea Súp thường xuyên tham gia dọn dẹp nhà cửa cho các gia đình chính sách, vệ sinh Nghĩa trang Liệt sĩ và thực hiện nhiều hoạt động tình nguyện ý nghĩa. Bí thư Chi đoàn thôn 6 Phạm Thị Ngọc Sáng chia sẻ: "Chúng em chưa từng trải qua chiến tranh nhưng đã được học, được hiểu và luôn ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ; mong muốn góp sức nhỏ để thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc".

Không chỉ hỗ trợ về tinh thần, các chính sách an sinh còn giúp nhiều gia đình người có công từng bước cải thiện cuộc sống. Do ảnh hưởng của vết thương chiến tranh, sức khỏe của thương binh hạng 2/4 Lê Văn Sấy (SN 1948) bị giảm sút, gia đình ông thuộc diện hộ nghèo. Năm 2025, ông được hỗ trợ 32 triệu đồng sửa chữa nhà ở; trước đó còn được cấp hai con bò sinh sản từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Đến nay, đàn bò đã phát triển được ba con, tạo nguồn sinh kế giúp gia đình từng bước vươn lên. Sự hỗ trợ về nhà ở và sinh kế đã tiếp thêm động lực để gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế.

Đại diện lãnh đạo xã Ea Súp thăm hỏi thương binh Lê Văn Sấy.
Đại diện lãnh đạo xã Ea Súp thăm hỏi thương binh Lê Văn Sấy.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Ea Súp Đặng Thị Thanh Nhung cho biết, toàn xã hiện có 95 đối tượng chính sách với kinh phí chi trả trợ cấp hằng tháng trên 300 triệu đồng. Từ năm 2025 đến nay, địa phương đã hoàn thành việc rà soát, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ người có công đủ điều kiện; thường xuyên huy động các đoàn thể tham gia thăm hỏi, giúp sửa chữa nhà cửa, vệ sinh môi trường và trao quà tri ân. Các hoạt động tri ân vừa là thực hiện chính sách, vừa thể hiện trách nhiệm và tình cảm của địa phương đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì đất nước. Địa phương luôn bám sát từng gia đình để kịp thời nắm bắt khó khăn và đưa ra giải pháp hỗ trợ phù hợp, không để người có công gặp khó khăn mà không được quan tâm. 

Thanh Hường

Ý kiến của bạn