Học Bác để khơi dậy sức dân ở Cư Yuốt

Gần 20 năm trước, buôn Cư Yuốt (xã Cư Pơng) từng là cái tên gắn liền với đói nghèo, lạc hậu của một xã vùng III với tỷ lệ hộ nghèo gần 60%. Thế nhưng với sự đồng lòng của 7 dân tộc cùng sinh sống, Cư Yuốt hiện tại đã chuyển mình trở thành một buôn làng trù phú, sở hữu hơn một nửa số hộ có mức thu nhập trên 300 triệu đồng mỗi năm.

Để có sự thay đổi như vậy, Chi bộ buôn Cư Yuốt đã phát huy sức mạnh đoàn kết trong nhân dân và vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, Chi bộ buôn đã phân công 14 đảng viên phụ trách từng cụm dân cư, thường xuyên bám địa bàn, hướng dẫn người dân chuyển đổi phương thức sản xuất. Với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà", các đảng viên vừa tuyên truyền vừa trực tiếp chuyển giao kỹ thuật canh tác, xây dựng các mô hình trồng xen cà phê với sầu riêng, hồ tiêu, mắc ca.

Đồng chí Lê Cao Vinh, Bí thư Chi bộ buôn Cư Yuốt cho biết, muốn dân tin thì cán bộ, đảng viên phải làm trước, làm hiệu quả rồi mới vận động nhân dân làm theo. Từ những mô hình kinh tế thành công của đảng viên, bà con đã mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác, đưa tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của buôn giảm còn 4%; nhiều hộ vươn lên khá giả, có thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm, trở thành những điển hình làm kinh tế giỏi của địa phương.

Bên cạnh tập trung phát triển kinh tế, Chi bộ buôn Cư Yuốt còn khơi dậy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng. Năm 2025, khi Chi bộ phát động phong trào bê tông hóa đường giao thông nông thôn, người dân trong buôn tự nguyện đóng góp gần 1,7 tỷ đồng để xây dựng 7 tuyến đường giao thông nội buôn dài 5,7 km.

Là một trong những đảng viên gương mẫu đi đầu trong phong trào hiến đất làm đường, bà Đặng Thị Nguyệt đã tự nguyện hiến gần 300 m² đất mặt tiền và đóng góp kinh phí để mở rộng đường giao thông. Bà Nguyệt chia sẻ: “Đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong những việc có lợi cho dân, cho buôn làng. Vì vậy khi được vận động hiến đất làm đường, tôi hoàn toàn đồng tình. Thấy đường sá khang trang, việc sản xuất, vận chuyển nông sản thuận lợi hơn, tôi càng vui và tự hào vì đã góp phần nhỏ bé vào sự đổi thay của quê hương.”

Đường giao thông nội buôn Cư Yuốt (xã Cư Pơng) được đầu tư xây dựng khang trang.

Học Bác ở tinh thần đoàn kết, yêu thương con người, Chi bộ buôn Cư Yuốt còn tích cực khơi dậy truyền thống tương thân tương ái trong cộng đồng. Chỉ riêng đợt vận động ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ năm 2025, bà con trong buôn đã quyên góp 85 triệu đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm để sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn.

Tinh thần đoàn kết tiếp tục được phát huy trong quá trình thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại thôn, buôn trên địa bàn xã. Theo phương án được thông qua, buôn Cư Yuốt sẽ sáp nhập với thôn Cư Bang và lấy tên gọi mới là thôn Cư Yuốt. Thông qua các buổi sinh hoạt, họp dân và sự vào cuộc của đội ngũ đảng viên, đa số người dân đã hiểu rõ ý nghĩa của chủ trương, đồng tình và tin tưởng vào những lợi ích mà việc sắp xếp đơn vị dân cư mang lại cho sự phát triển lâu dài của địa phương.

Đảng viên Chi bộ buôn Cư Yuốt (xã Cư Pơng) chia sẻ kỹ thuật chăm sóc sầu riêng. 

Câu chuyện ở buôn Cư Yuốt cho thấy, khi ý chí vươn lên của người dân được khơi dậy, đảng viên gương mẫu và các chủ trương xuất phát từ lợi ích của nhân dân, vùng đất khó khăn cũng có thể tạo nên những đổi thay mạnh mẽ. Đó là giá trị bền vững mà Chi bộ buôn Cư Yuốt đã xây dựng trong hành trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Như Quỳnh

Ý kiến của bạn