Multimedia Đọc Báo in

Công tác vì sự tiến bộ phụ nữ trong lực lượng vũ trang được thực hiện toàn diện, hiệu quả

16:57, 09/08/2022

Chiều 9/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) và công tác dân số, gia đình, trẻ em (DSGĐTE) 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Đại tá Võ Văn Minh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm, Ban VSTBPN Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm văn bản cấp trên về công tác VSTBPN và bình đẳng giới; trọng tâm là Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030. Ban thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình cảm; kịp thời thăm hỏi, động viên phụ nữ ốm đau, bệnh tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 100% phụ nữ được xét nâng lương, thăng quân hàm hạn đúng thời gian quy định và được hưởng đầy đủ mọi quyền lợi thai sản, ốm đau.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong lĩnh vực kinh tế, lao động, Ban đã tham mưu, phối hợp xây tặng nhà Đồng đội cho 1 đồng chí; giải quyết chế độ chính sách cho 1 trường hợp; hỗ trợ vật nuôi cho 3 phụ nữ địa phương và 1 phụ nữ trong đơn vị để phát triển kinh tế gia đình. Các cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em, Tháng hành động vì môi trường, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Ngày Gia đình Việt Nam; nhận đỡ đầu 2 cháu mồ côi là con của cán bộ, nhân viên từng công tác trong lực lượng vũ trang tỉnh đã qua đời vì bệnh hiểm nghèo, với số tiền 500 nghìn đồng/tháng/cháu.

Công tác DSGĐTE được triển khai thực hiện toàn diện, có trọng tâm, phù hợp tình hình thực tiễn đơn vị. Về công tác dân số, đã tăng cường tuyên truyền sâu rộng về chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân, phổ biến Luật Hôn nhân gia đình và các văn bản liên quan; vận động 100% cán bộ, chiến sĩ khám sức khỏe định kỳ; 100% phụ nữ có thai được tầm soát ít nhất 4 loại bệnh bẩm sinh và hưởng đầy đủ chế độ thai sản. Toàn lực lượng hiện có trên 1.200 cặp gia đình chấp hành nghiêm công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình; tổ chức thăm động viên, tặng quà 14 cháu bị dị tật bẩm sinh, bệnh hiểm nghèo, con liệt sĩ…

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị
Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Kết luận hội nghị, Đại tá Võ Văn Minh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu Ban VSTBPN và Ban DSGĐTE, các đơn vị liên quan đặc biệt quan tâm đến công tác VSTBPN, bình đẳng giới, công tác DSGĐTE; cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho mọi đối tượng quân nhân; thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động về xây dựng gia đình quân nhân hạnh phúc, chính sách hậu phương quân đội; thực hiện bình đẳng, hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình cán bộ, nhân viên, chiến sĩ; phấn đấu không có tình trạng bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới trong lực lượng vũ trang…

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.