Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ VI

14:52, 06/08/2022

Trong 2 ngày, 4 và 5/8, Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tham dự đại hội có Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trương Công Thái; đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh, các ban ngành hữu quan, cùng 93 đại biểu đại diện cho hơn 420 hội viên đến từ 35 tổ chức Hội cơ sở trực thuộc.

h
Các đại biểu tham dự đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Hội CCB Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Hội đã đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, tham gia thực hiện chính sách hậu phương quân đội; chăm lo giúp đỡ, nâng cao đời sống vật chất tinh thần; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; phối hợp tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

h
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trương Công Thái trao bức trướng tặng đại hội.

Trong nhiệm kỳ, Hội đã tích cực vận động, hỗ trợ xây dựng được 4 nhà Nghĩa tình đồng đội trị giá 150 triệu đồng; tặng 6 con bò sinh sản trị giá 78 triệu đồng; hỗ trợ 17 hội viên khó khăn bằng hình thức tặng sổ tiết kiệm và tiền mặt trị giá 80 triệu đồng; thăm, tặng quà cán bộ hội viên với tổng trị giá 125 triệu đồng; tổng số tiền hội viên đóng góp được 308 triệu đồng; tổ chức trên 130 buổi hoạt động phối hợp giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. 100% hội viên CCB hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 92 hội viên được tín nhiệm bầu vào cấp ủy các cấp.

Với những kết quả đạt được, nhiệm kỳ qua, Hội đã hai lần được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”.

h
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội CCB Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, "Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới"; xây dựng tổ chức hội vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đề ra. Phấn đấu 100% cán bộ, hội viên là đảng viên; trên 95% hội viên được tham gia học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết của Đảng, Nhà nước; 100% tổ chức Hội trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có tổ chức Hội trực thuộc vi phạm kỷ luật; 100% gia đình CCB đạt gia đình văn hoá; hằng năm vận động cán bộ, hội viên đóng góp hỗ trợ các hội viên nghèo ở vùng sâu, vùng xa...

h
Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt nhận nhiệm vụ.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 15 thành viên. Đồng chí Vũ Đình Vinh tái đắc cử chức Chủ tịch Hội. Đại hội cũng đã bầu 8 đại biểu đi dự đại hội đại biểu cấp trên.

Huyền Diệu


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.