Multimedia Đọc Báo in

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 kiểm tra tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

16:35, 23/06/2022

Ngày 23/6, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 5 do Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu đã có buổi làm việc và kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2022 tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QSQP) 6 tháng năm 2022 và các phong trào thi đua.

Cụ thể, các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm được Bộ CHQS tỉnh triển khai, thực hiện bảo đảm đúng thời gian quy định; các mặt công tác quân sự, chính trị, hậu cần kỹ thuật được tiến hành chặt chẽ, nền nếp; công tác huấn luyện, tổ chức diễn tập, hội thi, hội thao được chú trọng.

Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung khắc phục khó khăn vướng mắc, với mục tiêu 6 tháng cuối năm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, mục tiêu được giao. 

q
Quang cảnh buổi làm việc.

Qua làm việc, Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 đánh giá cao vai trò của cấp ủy, chỉ huy các cấp Bộ CHQS tỉnh đã nỗ lực, phát huy tốt tinh thần, chủ động tham mưu kịp thời với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai toàn diện công tác QSQP; phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn; làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng; đồng thời duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động các phương án phòng chống bão lụt, phòng thủ dân sự…

Về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Thiếu tướng Lê Ngọc Hải mong muốn, Bộ CHQS tỉnh cần tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra; tăng cường hơn nữa công tác nâng cao ý thức, chấp hành kỷ luật, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho các đối tượng; chủ động ngăn chặn không để xảy ra tình trạng diễn biến tư tưởng. 

1
Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 phát biểu tại buổi làm viêc.

Nhân dịp này, Thiếu tướng Lê Ngọc Hải - đại biểu Quốc hội trúng cử tại địa bàn tỉnh đã thông tin cơ bản về Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV vừa kết thúc và một số kết quả về cơ chế chính sách trong kinh tế - xã hội, cũng như bảo đảm quốc phòng - an ninh đối với tỉnh Đắk Lắk đã được Quốc hội thông qua.

                                                                                    Diệm Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.