Multimedia Đọc Báo in

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Ea H’Leo

15:06, 17/11/2022

Sáng 17/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ea H’Leo (huyện Ea H’leo) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022). Đại tá Lê Mỹ Danh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về tham dự.

Tại ngày hội, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử 92 năm xây dựng, trưởng thành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đánh giá kết quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư năm 2022” trên địa bàn xã.

đại tá Lê Mỹ Danh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu.
Đại tá Lê Mỹ Danh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu.

Xã Ea H’Leo có 3.489 hộ, với 13.890 nhân khẩu (số hộ người dân tộc thiểu số chiếm 37%); có 232 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 6% dân số toàn xã). Toàn xã hiện có 2.875 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa (chiếm tỷ lệ 88%), trong đó có 2.322 gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liền; 100% thôn, buôn văn hóa.

Trong năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ea H’leo đã vận động và xây dựng được 3 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, gia đình bị thiên tai hỏa hoạn, với tổng số tiền 160 triệu đồng; kêu gọi hỗ trợ 2 cháu nhỏ gia cảnh khó khăn có nguy cơ bỏ học với tổng số tiền 13 triệu đồng. Ngoài ra còn kêu gọi quyên góp vật tư y tế, nhu yếu phẩm ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và hỗ trợ gia đình bị cách ly y tế trên địa bàn với tổng trị giá 185 triệu đồng; tuyên truyền, vận động người dân tích cực góp tiền, ngày công lao động và hiến đất để làm đường giao thông nông thôn với tổng trị giá 1,8 tỷ đồng…

Ccá đại biểu tham dự ngày hội.
Các đại biểu tham dự ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Đại tá Lê Mỹ Danh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả xã Ea H’leo đạt được trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đồng thời mong muốn cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân trong xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để phát triển sản xuất, xây dựng khu dân cư văn hóa, đời sống người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

đại tá Lê Mỹ Danh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Đại tá Lê Mỹ Danh trao quà tặng các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Ea H'leo.

Nhân dịp này, đại tá Lê Mỹ Danh cũng trao 10 suất quà của tỉnh tặng các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đại diện lãnh đạo UBND huyện và xã Ea H’leo cũng tặng nhiều phần quà có giá trị cho các tập thể, cá nhân vì thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khen thưởng 17 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu trong 5 năm liền.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.