Multimedia Đọc Báo in

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng đối với bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở

14:39, 06/06/2022

Sáng ngày 6/6, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở đợt 2, năm 2022.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 172 đồng chí cấp ủy viên đến từ 55 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

re
Đồng chí Trương Công Thái, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát biểu khai mạc.

Trong thời gian 5 ngày (6/6 – 10/6), các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 8 chuyên đề gồm: Tổ chức cơ sở đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; Công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng; Công tác tổ chức và công tác dân vận của tổ chức cơ sở đảng; Công tác kiểm tra, giám sát và công tác khen thưởng, kỷ luật của tổ chức cơ sở đảng; Nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở; Nghiệp vụ công tác tổ chức, thi đua, khen thưởng của Đảng; Hướng dẫn nghiệp vụ văn phòng cấp ủy và việc thu, trích nộp, sử dụng đảng phí của chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Các đại biểu và học viên về tham dự khai giảng lớp bồi dưỡng.
Các đại biểu và học viên tham dự khai giảng lớp bồi dưỡng

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trương Công Thái, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khẳng định: Sau đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngoài nhân sự tái cử có những nhân sự tham gia cấp ủy lần đầu, chưa có nhiều kinh nghiệm trực tiếp tham gia giải quyết công việc liên quan đến công tác Đảng, vì vậy việc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở là cần thiết. Thông qua lớp học sẽ giúp các đồng chí bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở nâng cao kiến thức, kỹ năng, phương pháp điều hành, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Để đạt hiệu quả cao trong quá trình học tập, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối cũng đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành tốt nội quy, kỷ luật học tập. Chủ động, tự giác tìm đọc thêm tài liệu để tiếp nhận thêm thông tin; liên hệ, suy ngẫm, tìm cách vận dụng thực hiện cho phù hợp với công việc, gắn lý luận với thực tiễn công tác. Đây cũng là dịp thuận lợi để các học viên cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần nâng cao năng lực, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.