Multimedia Đọc Báo in

Đảng ủy Quân sự TP. Buôn Ma Thuột lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

15:16, 06/07/2021
Sáng 5-7, Đảng ủy Quân sự TP. Buôn Ma Thuột đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
 
Theo đánh giá tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy Quân sự thành phố đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng. Qua đó, vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ và chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang thành phố được củng cố, tăng cường; nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị.
 
Đảng ủy Quân sự thành phố đã lãnh đạo tổ chức tốt lễ giao nhận quân năm 2021 đúng quy định, đạt 100% chỉ tiêu giao; đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, biên chế vào ngạch dự bị đúng quy định. Đảng ủy cũng đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường; ban hành các kế hoạch về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, kế hoạch bảo đảm cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất...
 
Đại tá Lê Mỹ Danh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị
Đại tá Lê Mỹ Danh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.
 
Đại tá Lê Mỹ Danh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh biểu dương những kết quả mà Đảng ủy Quân sự TP. Buôn Ma Thuột đã đạt được, đồng thời đề nghị trong 6 tháng cuối năm, đơn vị cần tập trung tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng kịp thời, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; triển khai các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân; hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện năm đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị… 
 
Quỳnh Anh
 

(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.