Multimedia Đọc Báo in

Đắk Lắk đoạt 8 huy chương tại Giải Vô địch Karate miền Trung - Tây Nguyên

15:57, 16/03/2022

Tại Giải vô địch Karate miền Trung - Tây Nguyên lần thứ VII năm 2022 diễn ra từ ngày 11 đến 16/3 tại Gia Lai, Đội tuyển katedo Đắk Lắk có tổng cộng 11 vận động viên tranh tài.

Các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Văn Bảo đã xuất sắc đoạt 8 huy chương các loại. Trong đó có 4 Huy chương vàng (Trần Anh Kiệt, hạng 40kg, lứa tuổi 12-14), Võ Thị Như Ý (hạng 48kg, lứa tuổi 12-14 tuổi), Nguyễn Minh Vũ (hạng 55kg, lứa tuổi 15-17 tuổi), Trương Nho Thức (hạng 60kg, lứa tuổi 15-17); 1 Huy chương bạc (Bùi Khánh Quang, hạng 58kg, lứa tuổi trên 18) và 2 Huy chương đồng (Đặng Nhật Đăng, hạng 50kg, lứa tuổi 15-17), Đỗ Quỳnh Thanh Trà (hạng 44kg, lứa tuổi 15-17). Ngoài ra đoàn Đắk Lắk còn đoạt Huy chương đồng, nội dung đồng đội nữ lứa tuổi 15-17.

Ban tổ chức trao huy chương vàng cho võ sĩ Trương Nho Thức (bệ số 1)
Ban tổ chức trao Huy chương vàng cho võ sĩ Trương Nho Thức (bệ số 1).

Giải vô địch Karate miền Trung - Tây Nguyên lần thứ VII năm 2022 thu hút gần 300 võ sĩ đến từ 14 tỉnh thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Các vận động viên tham gia tranh tài ở nội dung quyền thuật và đối kháng theo các lứa tuổi nam, nữ gồm: 10-11 tuổi; 12-14 tuổi; 15-17 tuổi và trên 18 tuổi.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.