Từ năm 2018, mô hình du lịch thân thiện với voi được hỗ trợ triển khai tại Vườn Quốc gia Yok Đôn nhằm chấm dứt hoạt động cưỡi voi và nâng cao phúc lợi cho loài động vật biểu tượng của vùng đất cao nguyên.
Sau hơn 7 năm, với sự hỗ trợ kinh phí, kỹ thuật của Tổ chức động vật châu Á, đến nay đã có 19 trong tổng số 33 cá thể voi nhà tại Đắk Lắk tham gia mô hình này. Voi từng phải làm việc liên tục nay được tự do kiếm ăn, tắm bùn, nghỉ ngơi và sống gần hơn với tập tính tự nhiên.
 |
| Được sống giữa môi trường tự nhiên, những chú voi dần tìm lại bản năng bầy đàn, có bạn đồng hành và trở nên thoải mái hơn. |
 |
| Từ khi triển khai mô hình du lịch thân thiện, nhiều chú voi được trở về với rừng, sống gần hơn với môi trường tự nhiên và tập tính hoang dã vốn có. |
 |
| Không còn phải chở khách du lịch, voi được tận hưởng cuộc sống dưới tán rừng già. |
 |
| Đồng hành cùng đàn voi giữa những cánh rừng là các quản tượng - những người dành cả ngày theo chân voi để chăm sóc, bảo vệ và giúp chúng thích nghi với cuộc sống trong rừng tự nhiên. |
 |
| Voi được tự do tìm kiếm và ăn những thức ăn mình yêu thích có trong tự nhiên. |
 |
| Theo các chuyên gia bảo tồn voi, việc đưa voi trở lại môi trường rừng tự nhiên còn tạo điều kiện để voi đực, voi cái giao phối tự nhiên, mở ra hy vọng phục hồi đàn voi nhà tại Đắk Lắk. |
Vạn Tiếp (thực hiện)